Đoạn clip gây sốt MXH: Bé gái 7 tuổi khóc hết nước mắt, thừa nhận “biển thủ” tiền mua sách, lý do đưa ra ai cũng bật cười

Imacho |

Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm cực lớn của cộng đồng mạng, hầu hết mọi người đều tỏ ra thích thú trước sự ngây ngô và đáng yêu của đứa trẻ.

Trẻ con lúc nào cũng là những tâm hồn tinh khiết và thanh thuần nhất. Chúng lúc nào cũng hành xử theo cảm tính và đôi khi không hề nghĩ đến hậu quả. 

Vậy nên dù có giận đến mấy, bố mẹ cũng không nỡ trách móc con mình. 

Giống như trường hợp bé gái Nur Amira Amani Mohd Ridwan, 7 tuổi, sống tại Malaysia, vừa bị mẹ phát hiện "biển thủ" tiền mua sách nhưng sau khi nghe lý do, ai cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của đứa trẻ.

Đoạn clip gây sốt MXH: Bé gái 7 tuổi khóc hết nước mắt, thừa nhận “biển thủ” tiền mua sách, lý do đưa ra ai cũng bật cười - Ảnh 1.
Đoạn clip gây sốt MXH: Bé gái 7 tuổi khóc hết nước mắt, thừa nhận “biển thủ” tiền mua sách, lý do đưa ra ai cũng bật cười - Ảnh 2.

Đứa trẻ 7 tuổi khóc hết nước mắt, thừa nhận lỡ tiêu hết tiền mua sách vì không cưỡng lại được những món ăn ngon lành.

Ban đầu, Nur Amira về xin mẹ số tiền 15RM (khoảng 85 nghìn đồng) để lên lớp mua sách tập tô màu nhưng ngày hôm đó bé lại trở về tay không. 

Bị mẹ hỏi, Nur Amira nước mắt ngắn, dài thừa nhận đã sử dụng số tiền đó để mua đồ ăn gồm 2 phần gà rán, đĩa mì xào và 1 cây kem. 

Không chỉ vậy, cô bé đáng yêu còn đổ tội vì gà rán trông quá ngon khiến em không thể cưỡng lại được nên mới "sa ngã".

Đoạn clip đáng yêu này sau khi được mẹ Nur Amira đăng tải trên Facebook cá nhân thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. 

Hầu hết mọi người đều tỏ ra thích thú với lời giải thích ngây ngô của đứa trẻ, nhất là các bậc phụ huynh cũng tỏ ra đồng cảm vì con mình cũng từng ít nhất một lần "lầm đường lỡ bước" như vậy.

Gương mặt hối lỗi và đôi mắt ngấn lệ của Nur Amira khiến ai nhìn vào cũng vừa thấy thương, vừa buồn cười.

Để tránh hiểu lầm, bố Nur Amira cũng giải thích mục đích chị chia sẻ đoạn clip trên là để cho vui, hoàn toàn không có ý định làm con mình xấu hổ. Bản thân vợ chồng anh cũng bất ngờ khi đoạn clip gây sốt mạng xã hội . 

"Tôi đăng clip lên Facebook để lưu giữ làm kỷ niệm mà thôi. Lỡ sau này điện thoại bị mất, tôi vẫn có thể xem lại hình ảnh thú vị này của con gái. Nó giúp tôi giải tỏa căng thẳng" - bố Nur Amira cho biết.

(Nguồn: AsiaOne)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại