Dọa giết người truy tố sau khi sát hại tình địch lúc nửa đêm

Đức Nguyên |

Sau khi gây án, Toại quay trở lại lán trại công trình và đe dọa nhóm công nhân không được nói cho ai biết, bằng không sẽ giết người nào làm lộ ra.

Ngày 18/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan đến cái chết của anh Mai Xuân Vinh SN 1961, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông vào tháng 10/2015.

Các bị cáo gồm: Lê Mạnh Tuân (sinh năm 1988, trú tỉnh Ninh Bình), Lại Văn Mạnh (1998, trú tỉnh Ninh Bình), Phan Văn Chung (1988, trú tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Viết Toại (sinh năm 1982, tỉnh Nam Định), Dương Văn Viên (sinh năm 1990, trú tỉnh Ninh Bình).

Các đối tượng bị truy tố về hành vi "giết người" và "che giấu tội phạm".

Trong vụ án này, nạn nhân và hung thủ chính Nguyễn Viết Toại là tình địch, cùng có tình cảm với một người phụ nữ.

Theo cáo trạng vào ngày 13/10/2015, do trời mưa nên nhóm công nhân đang thi công công trình cầu Hương Hòa (thuộc xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) gồm có Tuân (tổ trưởng), Toại, Chung, Viên, Mạnh, Duẫn, Vinh nghỉ việc.

Đến trưa, Toại, Chung, Tuân và ông Nguyễn Hoán (SN 1964-người địa phương) cùng ngồi uống rượu với nhau tại Lán của công trường. Sau khi uống rượu xong, Toại và Chung đi đến nhà ông Hoán mượn tiền và xe máy để đi nhậu tiếp.

Sau đó cả hai đến quán Điểm Hẹn gặp bạn gái của Toại là Nguyễn Thị S (SN 1980, là nhân viên bán hàng của quán). Sau 1 chầu nhậu nữa tại đây, cả ba người Toại, Chung, S hẹn nhau đi hát Karaoke tại quán Ômêly ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

Đến khoảng 22h30, Toại chở chị S về nhà. Lúc này anh Mai Xuân Vinh đi xe máy đến rút cây dao giấu ở sau lưng ra và chỉ vào mặt Toại nói: "Đây là vợ tau có con rồi! Bây hẹn hò chi nữa tau chém bây chết!".

Nghe anh Vinh nói xong, chị S nói với Toại: "Anh không liên quan! Chạy đi, về đi". Toại bỏ chạy về hướng lán trại còn chị S đi về nhà.

Tức giận vì bị anh Vinh đe dọa, Toại về lán công trình rủ thêm Phan Văn Chung đi đánh anh Vinh. Khi gặp anh Vinh, Chung dùng đèn pin rọi vào người anh Vinh để Toại nhận dạng và dùng tuýp sắt đánh anh Vinh tử vong.

Dọa giết người truy tố sau khi sát hại tình địch lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Các bị cáo Chung, Toại, Viên, Mạnh, Tuân (từ trái sang phải) trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Minh.

Sau khi gây án, Toại và Chung quay về lại lán, vứt ống tuýt sắt ở móng cầu. Tại lán trại công trình, Toại đe dọa anh Tuân, Viên, Mạnh, Vinh, Duẫn không được nói cho ai biết, bằng không sẽ giết người nào làm lộ ra.

Sau đó, Toại bỏ trốn vào Lâm Đồng. Sau khi Toại bỏ trốn, các đối tượng còn lại thống nhất với nhau rằng "Khi Công an có mời lên làm việc thì không ai được khai việc Chung cùng đi với Toại để đánh anh Vinh" và cứ nói "Toại đi chơi vào tối 13/10/2015 và không quay trở về lán trại".

Tại bản kết luận pháp y số 256-15/TT/GĐPY ngày 15/10/2015 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận: Nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não nặng vỡ sọ tụ máu nội sọ.

Đến sáng 14/10/2015, các đối tượng kể trên bị cơ quan công an triệu tập. Ngày 28/10/2015 Nguyễn Viết Toại đến cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng để đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại đến mạng sống của người khác, gây mất trật tự an toàn của xã hội.

Vì vậy tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Toại 16 năm tù, Phan Văn Chung 12 năm 6 tháng tù vì tội "Giết người", Dương Văn Viên 1 năm 6 tháng tù, Lê Mạnh Tuân 10 tháng tù, Lại Văn Mạnh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội "Che giấu tội phạm".

Ngoài ra, 2 bị cáo Chung và Toại phải bồi thường cho gia đình bị hại 109.290.000đồng và gửi tiền nuôi con anh Vinh đến 18 tuổi, 01 tháng 1 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại