"Độ chế" để bắn đạn phòng không 23 mm từ súng trường tấn công AK-74

Sao Đỏ |

Lực lượng vũ trang thuộc "Cộng hòa Novorossiya" ly khai khỏi Ukraine mới đây đã giới thiệu một thứ vũ khí cải tiến độc đáo.

Cộng hòa Novorossiya là một nhà nước tự xưng mới tuyên bố thành lập ngày 22/5/2014 do lực lượng ly khai thân Nga ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc lãnh thổ miền Đông Ukraine hợp thành. Tình trạng pháp lý của vùng đất trên hiện chưa được quốc tế công nhận.

Để chống lại lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị khá tốt, các đơn vị "dân quân" của Novorossiya ngoài việc sử dụng vũ khí thu được từ các kho bảo quản của chính Quân đội Ukraine hoặc được Nga ngấm ngầm hỗ trợ (theo các nguồn tin phương Tây) thì họ cũng tự sáng tạo ra nhiều vũ khí độc đáo của riêng mình.

Thực tế chiến trường Ukraine cũng cho thấy đã có rất nhiều vũ khí trang bị mới được ra đời từ sự cải tiến kỹ thuật theo yêu cầu của thực địa.

Ví dụ như cách gắn kết 4 khẩu RPG-7 lại thành một tổ hợp "pháo phản lực phóng loạt" bắn đạn OG-9 và cối 82 mm, hay biến súng máy hạng nặng DShK 12,7 mm thành một khẩu trung liên có thể bắn từ giá 2 chân thông dụng.

Độ chế để bắn đạn phòng không 23 mm từ súng trường tấn công AK-74 - Ảnh 1.

Súng trường tấn công AK-74 với bộ phận lạ gắn ở đầu nòng

Mới đây trong một đoạn video tung lên youtube, các chiến binh Novorossiya đã cho ra mắt một thiết bị lạ trông giống như chiếc ống giảm thanh gắn ở đầu nòng súng trường tấn công AK-74.

Theo lời giới thiệu, cải tiến này để khẩu AK-74 có thể bắn được đạn phòng không cỡ 23 mm vốn trang bị cho pháo ZU-23-2, nhưng chi tiết đáng quan tâm hơn nữa đó là loại đạn này lại có thêm chức năng cắt ngòi nổ theo lập trình bằng cách hẹn giờ.

Để bắn đi từ súng AK-74, sẽ yêu cầu lắp trước vào buồng đạn một viên "mã tử", loại đạn chỉ không có đầu đạn nhằm đóng vai trò điểm hỏa cho viên đạn 23 mm trên.

Hiện tại chưa có thông tin thực sự rõ ràng về tầm bắn, độ hiệu quả hay đã trải qua thực chiến hay chưa, tuy nhiên đây vẫn là một vũ khí cải tiến độc đáo đủ sức cạnh tranh với các loại do quân đội chính phủ Ukraine từng giới thiệu.

Độ chế để bắn đạn phòng không 23 mm từ súng trường tấn công AK-74 - Ảnh 2.

Cải tiến khác trên súng trường tấn công AK-74

Ngoài chi tiết trên thì có thể dễ dàng nhận ra một số khẩu AK-74 trong tay các chiến binh Cộng hòa Novorossiya còn được tích hợp thêm đường ray picatinny ở phía trên nắp ống dẫn thoi để gắn kết thêm một số phụ kiện như kính ngắn hay đèn pin chiến thuật...

Việc không gắn ray picatinny trên nắp hộp khóa nòng được cho là vì bộ phận này phải chịu rung động tương đối lớn khi súng khai hỏa, khiến đường ngắm bị sai lệch, không đảm bảo độ chính xác.

Cải tiến súng trường tấn công AK-74 để bắn đạn phòng không 23 mm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại