Đồ ăn cướp: Nga giận sôi vì Ukraine bắt giữ tàu dầu, đe dọa Kiev sẽ sớm lãnh "hậu quả"

Hồng Anh |

Phía Moskva đã rất tức giận trước thông tin tàu chở dầu của nước này bị Ukraine bắt giữ, và cho biết Kiev sẽ thấy "hậu quả tức thì", RT đưa tin.

Hôm thứ 4 (24/7) vừa qua, lực lượng an ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ một tàu chở dầu của Nga có tên là Nika Spirit, khi tàu này cập cảng gần Odessa để sửa chữa. Theo thông cáo của SBU, con tàu này đã tham gia chặn lối đi dưới chân cầu Kerch trong vụ đụng độ tàu Nga-Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái.

Phía Moskva đã nhanh chóng có phản ứng chính thức về thông tin trên:

"Chúng tôi đang xem xét vụ việc để tiến hành những bước đi thỏa đáng. Nếu đây là vụ bắt cóc công dân Nga hoặc những thứ thuộc sở hữu của Nga, thì nó sẽ được coi là hành động vi phạm luật pháp quốc tế trắng trợn nhất", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong khi đó, các nghị sĩ Nga đã lên án hành động của Ukraine là "ăn cướp", và cáo buộc các quan chức Ukraine sắp mất ghế có âm mưu khiêu khích. 

RT dẫn lời ông Konstantin Zatulin, một thành viên cấp cao của Ủy ban Phụ trách các Quốc gia hậu Xô Viết thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, phát biểu với truyền thông rằng việc Ukraine giam giữ tàu và công dân Nga sẽ làm tổn hại mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Moscow và Kiev.

Với hành động đó, thì Ukraine "còn lâu" mới đòi được tự do cho 24 thủy thủ bị bắt giữ", ông Zatulin khẳng định.

Ông Vladimir Dzabarov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Nga, cho biết diễn biến mới sẽ làm phức tạp thêm quá trình đàm phán việc trả tự do cho các thủy thủ bị bắt giữ.

"Đây có lẽ là hành động khiêu khích của một số nhóm quan chức Ukraine [của chính quyền cũ] sắp mất ghế", ông Dzabarov nói với hãng tin Interfax. "Họ muốn gây rắc rối cho tân Tổng thống."

Theo thông tin mới nhất từ công ty vận hành tàu Nika Spirit, phía Ukraine đã trả tự do cho những người có mặt trên con tàu này: "Các thủy thủ đều an toàn và đang trở về nhà" - đại diện của công ty nói với hãng thông tấn RIA Novosti. 

Tuy nhiên, theo RT, Đại sứ quán Nga tại Ukraine vẫn chưa xác nhận thông tin trên, mà chỉ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và tìm cách giải quyết.

Hiện vẫn chưa rõ trên tàu Nika Spirit có tất cả bao nhiêu thủy thủ. Những bức ảnh được ông Anatoly Matios, người đứng đầu văn phòng công tố viên của quân đội Ukraine, đăng tải cho thấy hộ chiếu của 7 thủy thủ Nga. Các quan chức trong ngành vận tải Nga thì dự tính số thủy thủ trên tàu lớn hơn thế, có thể là từ 11-16 người.

Đồ ăn cướp: Nga giận sôi vì Ukraine bắt giữ tàu dầu, đe dọa Kiev sẽ sớm lãnh hậu quả - Ảnh 2.

Hình ảnh do ông Anatoly Matios đăng tải trên Facebook cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại