Điều tra Việt kiều Mỹ "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy trong vũ trường

Bảo Minh |

Cơ quan chức năng cho biết lần điều tiên xử lý được chủ vũ trường "bật đèn xanh" cho phép nhân viên bán ma túy cho khách.

Chiều 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM tổ chức họp báo để thông tin về chuyên án khám phá nạn sử dụng ma túy ở vũ trường 030X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) cách đây 4 ngày.

Theo thiếu tá Huỳnh Lê Hoàng Vũ, vũ trường nói trên được đánh giá là một vũ trường lớn, được nhiều dân chơi lui tới do có dàn âm thanh, ánh sáng tốt. Nhiều thành phần xấu cũng lợi dụng chỗ này để sử dụng chất kích thích.

Sau nguồn tin tố giác, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đại tá Đinh Thanh Nhàn đã trực tiếp chỉ đạo điều tra xử lý vũ trường này. Khi bất ngờ ập vào kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 khách có ma túy, ngoài ra nhân viên vũ trường và nữ tiếp viên cũng tàng trữ chất cấm.

Nhiều viên ma túy cũng được tẩu tán vương vãi khắp sàn nhà. Qua kiểm tra các tủ của vũ trường, cơ quan chức năng thu được nhiều ma túy. Ngoài ra, Công an TP HCM còn đưa về 300 người tại vũ trường để kiểm tra và phát hiện hơn 1/3 dương tính ma túy. Từ đó, Công an TP HCM đã bắt và ra quyết định tạm giữ 16 người trong vũ trường với các tội danh khác nhau.

Điều tra Việt kiều Mỹ bật đèn xanh cho nhân viên bán ma túy trong vũ trường - Ảnh 1.

Đại diện phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM thông tin với báo chí.

Điều tra Việt kiều Mỹ bật đèn xanh cho nhân viên bán ma túy trong vũ trường - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tạm giữ nhiều đối tượng trong vũ trường.

Thiếu tá Vũ cho biết, chủ vũ trường là Lê Văn Tiến (63 tuổi, Việt kiều Mỹ). Theo lời khai của các nhân viên, ông chủ vũ trường đã họp nội bộ truyền đạt nội dung mà các nhân viên nhắc khách sử dụng ma túy một cách khéo léo. Ông Tiến cũng "bật đèn xanh" cho nhân viên sử dụng ma túy. 

Tại cơ quan điều tra, ông Tiến thừa nhận lời khai của nhân viên. Ngoài ra công an cũng thu giữ được một lượng lớn ma túy tại nhà của ông này. Từ những cơ sở đó, cơ quan chức năng xử lý cả chủ vũ trường lẫn nhân viên, quản lý, nhân viên tiếp rượu.

Trước đó, ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý các lỗi vi phạm xảy ra tại vũ trường 030X8 trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an TP HCM và Công an quận 1 bất ngờ kiểm tra vũ trường nói trên.

Thời điểm này, hàng trăm dân chơi nhảy nhót theo tiếng nhạc đã hốt hoảng tìm cách chạy ra ngoài nhưng tất cả bị chặn lại để kiểm tra hành chính. Khoảng 300 người có mặt tại quán bar này được đưa về trụ sở để làm rõ, đồng thời tiến hành test ma tuý. Kết quả, hơn 102 người dương tính với ma tuý.

Đáng chú ý, vũ trường 030X8 là tụ điểm ăn chơi có tiếng ở trung tâm TPHCM và từng bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vì để khách sử dụng ma túy cùng nhiều vi phạm khác.

Chốn ăn chơi khét tiếng ở Sài Gòn bị công an triệt phá (Clip: Quốc Chiến)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại