Diễn viên Ngọc Lan nhập viện vì sỏi thận, bác sĩ mách cách phát hiện sớm, tránh biến chứng

Ngọc Minh |

Nữ diễn viên Ngọc Lan người đóng vai chính trong bộ phim "Bán chồng" đã phải nhập viện lúc nửa đêm do sỏi thận.

Sỏi thận gây đau

Mới đây, quản lý của nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ chia sẻ trên Facebook việc nữ diễn viên bị đau bụng quằn quại và phải nhập viện lúc nửa đêm, khiến cho bạn bè và người hâm mộ rất lo lắng.

Lý do nữ diễn viên phải nhập viện là do bị sỏi thận. Ngày 3/3, cô đã được tán sỏi.

"Sáng nay Lan đi viện tán sỏi nghỉ ngơi chút xíu rồi đi quay được nè! Cho phép Lan được gửi lời cảm ơn chân thành tới các bà, các mẹ, các anh chị đã hỏi thăm, an ủi và cho Lan nhiều bài thuốc! Những lúc ốm đau, bệnh tật mà được mọi người quan tâm như thế này, Lan thực sự hạnh phúc!", Ngọc Lan chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo PGS.TS Đỗ Trường Thành - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong trường hợp bệnh nhân sỏi thận có cơn đau đột ngột là do sỏi rơi xuống niệu quản. Sau đó sẽ hết đau nhưng sỏi vẫn nằm đó gây giãn mỏng thận, mất chức năng thận.

Sỏi thận có thể di chuyển xuống niệu quản, bàng quang gây ra những cơn đau, nhiễm trùng, sốt ảnh hưởng tới sức khoẻ, công việc. Người có sỏi thận nếu không can thiệp kịp thời sẽ gây ra những biến chứng như: nhiễm khuẩn tiết niệu, ứ nước, ứ mủ thận, suy thận do sỏi gây tắc nghẽn…

Một số triệu chứng nhận biết sỏi thận như: Có cơn đau quặn thận điển hình khi sỏi gây tắc nghẽn bể thận niệu quản. Cơn đau lan xuống hố chậu kèm theo nôn và bụng chướng; Đau thắt lưng do sỏi đài thận hoặc sỏi san hô gây tác nghẽn; Đái ra máu do sỏi di chuyển khi vận động; Sốt cao khi có nhiễm trùng tiết niệu…

Bác sĩ Thành khuyến cáo, để phát hiện ra sỏi thận sớm cách đơn giản nhất 1 năm nên siêu âm 2 lần. Người dân cần tránh dùng các loại thuốc nam, thuốc lá không rõ nguồn gốc để tự điều trị sỏi thận tại nhà gây ra những biến chứng nguy hiểm. Tại khoa tiết niệu đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp tự điều trị sỏi thận bằng thuốc nam dẫn tới biến chứng 2 quả thận mủn nát.

Phòng tránh sỏi thận bằng cách ăn uống cân đối và uống đủ nước. Thói quen uống ít nước làm tăng nguy cơ lắng đọng cặn và sỏi thận. Hạn chế các đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn giàu chất béo gây ra rối loạn chuyển hóa và sinh ra sỏi thận.

Ngoài lưu ý trong ăn uống chuyên gia khuyến cáo người dân cần có thói quen vận động, tập thể dục thường xuyên để đào thải các chất cặn hạn chế sỏi hình thành. Khi cơ thể có những bất thường cần phải đi khám sớm để được bác sĩ tư vấn cách điều trị đúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại