Điện Kremlin nói về các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga - Ukraine

Minh Hạnh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không nói chuyện với người đồng cấp Ukraine suốt nhiều năm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp theo định dạng Bộ tứ Normandy ở Paris (Pháp) hồi năm 2019. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp theo định dạng Bộ tứ Normandy ở Paris (Pháp) hồi năm 2019. Ảnh: Tass

Thông tin trên được ông Peskov đưa ra khi hãng tin RIA Novosti hỏi về các cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo.

Lần cuối cùng Tổng thống Nga Putin gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là trong cuộc đàm phán Bộ tứ Normandy hồi năm 2019.

Trong năm 2020, hai lãnh đạo điện đàm hai lần, vào tháng 2 và tháng 6.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng tiết lộ rằng Mátxcơva và Kiev đã chuẩn bị ký một thỏa thuận ngừng bắn trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột theo các điều khoản do phía Ukraine đề xuất. Tuy nhiên, quá trình này đã bị ngăn chặn bởi các nhà tài trợ phương Tây của Kiev, những người muốn kéo dài cuộc xung đột để gây hại cho Nga, ông nói.

Vì chính phủ của Tổng thống Zelensky không kiểm soát được chính sách đối ngoại của mình, “nên không có ý nghĩa gì khi nói chuyện với ông ấy”, Ngoại trưởng Lavrov gợi ý. Và trên thực tế, các cuộc đàm phán với Nga hiện đang bị cấm theo luật Ukraine, ông nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại