Nga: Cung cấp đạn có urani cho Ukraine sẽ bị coi là sử dụng bom bẩn

PV |

Hôm qua (25/01), Người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí Konstantin Gavrilov tuyên bố, việc cung cấp đạn có urani do phương Tây sản xuất cho Kiev sẽ bị Moscow coi là sử dụng bom hạt nhân bẩn.

Phát biểu tại Diễn đàn OSCE về Hợp tác trong lĩnh vực An ninh, người đứng đầu phái đoàn Nga Konstantin Gavrilov cho biết: "Chúng tôi cảnh báo các nhà tài trợ phương Tây cho bộ máy quân sự Kiev tránh khuyến khích khiêu khích hạt nhân và tống tiền. Chúng tôi biết rằng, việc sử dụng xe tăng Leopard 2, cũng như xe chiến đấu bộ binh Bradley và Marder, được trang bị đạn xuyên giáp lõi urani sẽ dẫn đến ô nhiễm khu vực như điều từng xảy ra ở Nam Tư và Iraq. Nếu Kiev được cung cấp loại đạn này cho các thiết bị quân sự hạng nặng của NATO, chúng tôi sẽ coi đây là hành vi sử dụng bom hạt nhân bẩn chống lại Nga, với tất cả những hậu quả sau đó".

Nga: Cung cấp đạn có urani cho Ukraine sẽ bị coi là sử dụng bom bẩn - Ảnh 1.

Việc cung cấp đạn có urani do phương Tây sản xuất cho Kiev sẽ bị Moscow coi là sử dụng bom hạt nhân bẩn. (Ảnh: Bundeswehr)

Ông Gavrilov nhấn mạnh, các nước phương Tây đã buộc Đức phải đưa ra quyết định chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine. Ông nhấn mạnh quân đội Nga sẽ phá hủy các phương tiện chiến đấu này, như đang diễn ra và với vũ khí còn lại của NATO.

Theo Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov, xe tăng Leopard 2 chứa đạn xuyên giáp với lõi urani nghèo. Việc sử dụng chúng dẫn đến ô nhiễm khu vực và bùng phát bệnh ung thư.

Trước đó, ngày 25/1, chính phủ Đức thông báo Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ nhận xe tăng Leopard 2. Ở giai đoạn đầu, Berlin sẽ chuyển 14 phương tiện chiến đấu tới Kiev, tổng cộng theo kế hoạch sẽ cung cấp cho hai tiểu đoàn. Ngoài ra, Đức sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu để các quốc gia khác có Leopard 2 trong kho vũ khí của họ có thể chuyển chúng tới Kiev.

Vào mùa xuân năm ngoái, Moscow đã gửi một bức thư tới các quốc gia NATO về việc chuyển giao vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, bất kỳ đợt chuyển hàng nào chứa thiết bị quân sự đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại