Điện Kremlin lên tiếng về màn "high-five" thân thiết quá mức giữa ông Putin và Thái tử MBS

Tất Đạt |

Tại G20, ông Putin và thái tử Mohammed bin Salman đã chào hỏi dưới hình thức xã giao, bỏ qua nhiều nghi thức trang trọng thông thường khi hai nhà lãnh đạo quốc gia gặp nhau.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud đã bắt tay nhau thân thiết tại thượng đỉnh G20 tổ chức ở Argentina bởi mối quan hệ cá nhân giữa hai người.

"Đây là biểu hiện của mối quan hệ rất tốt đẹp," ông Peskov tuyên bố.

Cách bắt tay "high-five" của ông Putin và thái tử bin Salman đã thu hút không ít sự chú ý của giới truyền thông. Hai người đã chào hỏi dưới hình thức xã giao nhiều hơn, bỏ qua những nghi thức trang trọng thông thường khi hai nhà lãnh đạo quốc gia gặp nhau.

Theo Điện Kremlin, những mối quan hệ tốt đẹp là nền tảng cho "sự hợp tác hiệu quả và đôi bên cùng có lợi".

Ông Peskov cho hay, đây không phải là lần đầu tiên ông Putin chào một nhà lãnh đạo bằng hình thức đập tay như vậy. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nga không tiết lộ gì thêm.

"Chúng tôi mong muốn củng cố mối quan hệ song phương Nga - Ả Rập Saudi. Tổng thống Putin và Thái Tử đã có cuộc đối thoại hiệu quả và sâu sắc bên lề cuộc thượng đỉnh," ông Peskov cho hay.

Ngoài ra, Moskva nhấn mạnh rằng Ả Rập Saudi đã sẵn sàng tham gia vào cuộc điều tra vụ sát hại nhà báo Saudi Jamal Khashoggi - người mất tích tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul vào ngày 2/10. Ả Rập Saudi sau đó thông báo ông Khashoggi đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả bên trong tòa nhà.

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ sát hại và thúc giục Riyadh thực hiện quá trình điều tra minh bạch.

Riyadh đã nhiều lần phủ nhận thái tử bin Salman có liên quan tới vụ ám sát, mặc dù CIA và một số cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ luôn khẳng định điều này.

Tuy nhiên, ông Putin đã phủ nhận công khai cáo buộc thái tử bin Salman vì liên quan tới cái chết của Khashoggi.

Trả lời trên tờ Financial Times vào tháng trước, ông Putin nói: "Chúng tôi không biết trên thực tế chuyện gì đã xảy ra. Vậy tại sao Nga lại phải liều lĩnh cắt đứt mối quan hệ với Ả Rập Saudi?"

Sau đó, tổng thống Nga nói: "Như tôi được biết, nhà báo mất tích từng có thời gian sinh sống tại Mỹ. Vì lẽ đó, Mỹ có trách nhiệm nhất định trong vụ việc."

Theo Business Insider, Nga và Ả Rập Saudi có mối quan hệ rất khăng khít vì các thỏa thuận cung cấp và điều phối dầu mỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại