G20: Tổng thống Putin "high-five" với Thái tử MBS, nhưng phớt lờ ông Trump?

Thi Anh |

Theo RT, ông Trump và ông Putin rõ ràng đã hoàn toàn phớt lờ nhau, trong khi nhà lãnh đạo Nga vui vẻ "high-five" với Thái tử Ả Rập Saudi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đập tay với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman sau khi chụp ảnh lưu niệm tại G20 Argentina.Tuy nhiên, trong đoạn clip trực tiếp không hề có cảnh ông bắt tay với Tổng thống Mỹ Donald Trump dù trong hình ảnh được các phóng viên ghi nhận có thể thấy 2 nhà lãnh đạo cùng 1 khung hình.

G20: Tổng thống Putin high-five với Thái tử MBS, nhưng phớt lờ ông Trump? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Nga, Mỹ tại G20. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Nga RT cho rằng 2 nhà lãnh đạo rõ ràng đã hoàn toàn phớt lờ nhau. Ông Trump sau khinhững người xem truyền hình trực tiếp hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina sẽ băn khoăn, liệu ông Trump và ông Putin có mở lời chào nhau hay không, sau khi cuộc gặp chính thức của họ tại G20 bị hủy bỏ.

Khi các nhà lãnh đạo xếp hàng để chụp ảnh lưu niệm truyền thống, có thể thấy ông Trump bước về phía ông Putin, tuy nhiên, vào những giây phút cuối cùng (mà 2 ông có thể bắt tay), camera ghi hình lại cắt sang cảnh cận của một nhóm lãnh đạo khác. Theo RT, ông Trump đã tới trò chuyện với một nhóm các lãnh đạo khác.

G20: Tổng thống Putin high-five với Thái tử MBS, nhưng phớt lờ ông Trump? - Ảnh 2.

Lãnh đạo Nga, Mỹ tại G20. Ảnh: Reuters

Trong cảnh toàn sau đó một chút, ông Trump đã ở vị trí chụp hình, cách rất xa nhà lãnh đạo Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Nga lại vui vẻ "high-five" với Thái tử Ả Rập Saudi, người ngồi cạnh ông sau khi màn chụp ảnh lưu niệm kết thúc.

Tổng thống Nga "high-five" với Thái tử MBS.

Trước đó, lấy lý do Nga-Ukraine đụng độ ngoài khơi gần Crimea, ông Trump đã hủy cuộc gặp chính thức dự kiến với ông Putin ngay trên máy bay tới Argentina. Điện Kremlin cho biết, 2 nhà lãnh đạo sẽ vẫn có cuộc gặp không chính thức bên lề hội nghị. Nhà Trắng chưa lên tiếng về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại