Diễn biến nguy hiểm ở Syria: Chất độc hóa học đến tay phiến quân, Mỹ sắp lập vùng cấm bay

Anh Tú |

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã cảnh báo Mỹ đang lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức một vụ tấn công hóa học giả mạo để lấy cớ phát động một vụ không kích nữa nhằm vào Syria.

Kênh RT ngày 28/8 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một lượng lớn chất độc hóa học đã được chuyển tới cho lực lượng phiến quân Syria ở tỉnh Idlib với sự trợ giúp của nhóm cứu trợ thuộc tổ chức "Mũ bảo hiểm Trắng".

Cụ thể, từ nhiều nguồn tin ở Idlib, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định "một số lượng lớn chất độc đã được đưa tới thành phố Saraqib trên hai xe tải xuất phát từ làng Afs".

Theo Thiếu tướng Aleksey Tsygankov, Giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria, các chất hóa học đã được chuyển đến một kho vũ trang của nhóm phiến quân Ahrar al-Sham, và được tháp tùng bởi 8 thành viên thuộc tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng. Lô hàng này đã được hai chỉ huy cấp cao của Ahrar al-Sham tiếp nhận.

"Sau đó, một phần lô hàng được chia nhỏ ra, chứa vào các thùng nhựa không dấu để vận chuyển tới một căn cứ khác của phiến quân ở phía Nam tỉnh Idlib nhằm mục đích tiến hành một vụ tấn công hóa học rồi sau đó đỗ lỗi cho Chính phủ Syria đã dùng chất độc sát hại người dân", thông báo của Trung tâm Hòa giải Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã cảnh báo Mỹ đang lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức một vụ tấn công hóa học giả mạo ở Syria để lấy cớ phát động một vụ không kích nữa nhằm vào Syria.

Việc tàu khu trục USS Ross mang theo 28 tên lửa hành trình Tomahawk đang có mặt trên biển Địa Trung Hải cũng như nhiều tàu chiến khác đang được Mỹ điều động tới Vịnh Péc-xích và Qatar là một phần trong công tác chuẩn bị cho kế hoạch tấn công này.

Washington cũng đã lên tiếng đe dọa sẽ tấn công đáp trả nếu Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí còn cho biết vụ trả đũa lần này sẽ mạnh mẽ hơn chiến dịch do liên quân Mỹ - Anh - Pháp thực hiện hồi tháng 4/2018.

Diễn biến nguy hiểm ở Syria: Chất độc hóa học đến tay phiến quân, Mỹ sắp lập vùng cấm bay - Ảnh 1.

Nga nghi ngờ Mỹ đang huy động lực lượng chuẩn bị tấn công Syria. Ảnh: RT

Trong một diễn biến liên quan khác, theo tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet, Quân đội Mỹ đang gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị cho việc đóng cửa không phận phía Bắc Syria.

Các máy bay quân sự Mỹ được cho là đã vận chuyển các hệ thống radar tới thành phố Kobanî hiện đang đặt dưới sự kiểm soát của phiến quân người Kurd và cả căn cứ quân sự Mỹ ở Al-Shaddadah phía Nam al-Hasakah.

Báo Hurriyet cho rằng, Mỹ đang có kế hoạch sử dụng những tổ hợp quân sự này để thiết lập một vùng cấm bay từ Manbij ở Aleppo đến Deir ez-Zor. Washington hiện chưa đưa ra bình nào về sự việc.

Trước những biến động trên chiến trường Syria trong vài ngày vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và đồng minh đang chuẩn bị cho một vụ tấn công mới chống lại các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad với kịch bản tương tự nhưng tháng 4/2018.

Tổng thống Emmanuel Macron, trong bài phát biểu với các đại sứ Pháp hôm 27/8 cũng tuyên bố, Paris sẵn sáng phát động các vụ không kích mới nhằm vào Syria nếu vũ khí hóa học được sử dụng tại đây.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Syria ngày 14/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại