Tướng Pháp chỉ huy chiến dịch Pegase: Chúng tôi đến Việt Nam không phải để chào bán vũ khí

Lan Hương |

Chỉ huy chiến dịch Pegase cho biết việc hợp tác có thể tập trung ở mảng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm vì máy bay Rafale của Pháp đã có kinh nghiệm triển khai ở Iraq, Syria...

Chiều tối qua, 26/8, phi đội bay của Không quân Pháp bao gồm 3 máy bay chiến đấu Rafale, một máy bay vận tải A400, một máy bay tiếp vận C-135 và một máy bay A310 đã đáp xuống Nội Bài trong khuôn khổ Chiến dịch Pegase.

Trao đổi với báo chí sáng nay, ông Oliver Sigaud, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên có chuyến thăm của một tốp máy bay quân sự của Pháp đến Việt Nam. Kể từ năm 1954, đây là lần đầu tiên các máy bay quân sự của Pháp bay trên bầu trời Việt Nam và hạ cánh tại sân bay Việt Nam.

Đây là một sự kiện mang tính chính trị quan trọng, nằm trong chương trình Việt Nam và Pháp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Ông Oliver Sigaud nhấn mạnh, chiến dịch Pegase là một trong những bước đi cụ thể thực hiện lịch trình hợp tác quốc phòng giữa 2 nước, được bày tỏ trong chuyến thăm Pháp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 năm nay.

Tướng Pháp chỉ huy chiến dịch Pegase: Chúng tôi đến Việt Nam không phải để chào bán vũ khí - Ảnh 1.

Tiêm kích Rafale hạ cánh ở Nội Bài chiều 26/8. Ảnh: Hoàng Anh

Chuyến thăm của các máy bay tiêm kích Pháp thể hiện sự hiện diện quân sự cũng như năng lực của Pháp trong việc triển khai các máy bay mạnh nhất trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tướng Patrick Charaix, Chỉ huy chiến dịch Pegase cho hay, từ trước đến nay, hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt - Pháp tập trung nhiều vào mảng hải quân. Chuyến thăm lần này sẽ là khởi đầu cho quan hệ mới trong lĩnh vực không quân giữa Pháp và Việt Nam.

Trả lời về các hoạt động hợp tác cụ thể, Tướng Charaix cho hay, việc hợp tác có thể tập trung mảng đào tạo, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm vì máy bay Rafale đã có kinh nghiệm triển khai tại các khu vực châu Phi, Iraq hay Syria…

Đặc biệt, hợp tác không quân trong lĩnh vực tác chiến, như hỗ trợ các phương án 2-3 máy bay chống 2-3 máy bay, tập huấn, đào tạo về an toàn bay, hoạt động không lưu… cũng rất quan trọng.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về khả năng diễn tập không quân giữa 2 nước, Tướng Charaix khẳng định, những hoạt động như vậy hoàn toàn có thể nghĩ tới, bàn bạc và triển khai trong tương lai vì Pháp có các máy bay tiêm kích ở các căn cứ không quân tại UAE, hay trực thăng ở trong khu vực.

Ông Oliver Sigaud, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khẳng định "Lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm triển khai chiến dịch cho thấy tầm quan trọng mà Pháp dành cho Việt Nam trong mối quan hệ song phương giữa 2 nước."

Trao đổi thêm, tướng Charaix cho biết phía Pháp tự hào với trình độ công nghệ của các máy bay tham gia chiến dịch nhưng mục tiêu của chiến dịch nói chung và các hoạt động tại Việt Nam nói riêng không nhằm để chào bán vũ khí.

"Chiến dịch Pegase của Pháp bao gồm 3 máy bay chiến đấu Rafale, một máy bay vận tải A400, một máy bay tiếp vận C-135 và một máy bay A310. Các máy bay tiêm kích của Pháp có cuộc tập trận ở Australia trong vòng 3 tuần, sau đó gặp gỡ 5 đối tác trong khu vực là Malaysia, Indonesia, Việt Nam. Sau Việt Nam, các máy bay sẽ qua Singapore, tiếp đó là Ấn Độ, sau đó là các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất.

Dự kiến, năm 2020, phía Australia sẽ tiến hành một cuộc tập trận tương tự, như vậy sẽ là một dịp chúng ta có thể tổ chức chiến dịch tương tự như chuyến thăm lần này."

Tướng Charaix, Chỉ huy chiến dịch Pegase

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại