Syria nóng rẫy: Nga, Mỹ dồn dập triển khai tàu chiến, Tomahawk sắp bay rợp trời?

Trung Phạm |

Mỹ đã điều động tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS The Sullivans lớp Arleigh Burke tới neo đậu thường trực tại vịnh Péc-xích chuẩn bị cho đợt tấn công mới nhằm vào Syria.

Kịch bản cũ lặp lại?

Trong thông báo phát đi ngày 26/8, Thiếu tướng Igor Konashenkov - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, "một nhóm chuyên gia người nước ngoài nói tiếng Anh" đã đặt chân tới Syria và có thể sẽ phát động một vụ tấn công hóa học bằng chất Chlorine (clo) trong vòng 2 ngày tới, sau đó quay phim, chụp ảnh rồi cáo buộc chính quyền Damascus gây ra vụ việc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cảnh báo Mỹ, Anh và Pháp đang chuẩn bị sử dụng một vụ tấn công hóa học giả mạo, được chính các lực lượng do liên minh này hậu thuẫn dựng lên làm cớ để tiến hành không kích Syria.

Động thái này diễn ra trong lúc Quân đội Mỹ đã điều động tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS The Sullivans lớp Arleigh Burke tới neo đậu thường trực tại vùng Vịnh cách đây vài ngày.

Hôm 22/8, phát biểu sau cuộc họp với Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu, Cố vấn anh ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã tuyên bố "nếu chế độ Syria sử dụng vũ khí hóa học, chúng tôi sẽ đáp trả rất mạnh mẽ".

Ông Bolton cũng nói với Thứ trưởng ngoại giao Nga Nikolai Patrushev rằng, lần này hành động đáp trả của Mỹ đối với một vụ tấn công hóa học mới do liên minh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad thực hiện "sẽ mạnh mẽ hơn nhiều".

Ông Sergei Ryabkov sau đó cảnh báo Mỹ không nên tiến hành các "hành động bất cẩn" ở Syria.

"Chúng tôi đã cảnh báo với người Mỹ và các đồng minh của họ rằng, họ không nên thực hiện những bước đi thiếu thận trọng ở Syria", Thứ trưởng ngoại giao Nga Ryabkov chia sẻ trên hãng thông tấn RIA. "Nga cam kết loại bỏ toàn bộ các hang ổ khủng bố ở Syria và đưa quốc gia này trở về cuộc sống bình thường".

Tháng 4/2018, liên minh 3 nước Mỹ - Anh - Pháp đã phát động một chiến dịch đánh bom ồ ạ chớp nhoáng nhằm vào Syria sau cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Bashar Assad đã sử dụng chất độc hóa học giết hại thường dân ở thị trấn Douma. Một kịch bản tương tượng liệu có tiếp tục lặp lại ở Syria?

Ngày 25/8, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã cung cấp cho báo giới những thông tin rất chi tiết liên quan tới kịch bản này.

Theo đó, các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Hayat Tahrir al-Sham (chi nhánh al-Qaeda tại Syria) với sự hỗ trợ của nhóm đặc vụ Anh sẽ tiến hành một vụ tấn công hóa học tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria rồi sử dụng các phương tiện nghe nhìn ghi lại hiện trường và cáo buộc chính phủ Syria đứng sau vụ việc.

"Hành động khiêu khích có sự trợ giúp chủ động của các lực lượng đặc nhiệm Anh nhằm tạo ra một cái cớ giả mạo để Mỹ, Anh và Pháp tiến hành các vụ không kích bằng tên lửa và bom phá hủy các cơ sở hạ tầng kinh tế, quân sự của chính phủ Syria", tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh.

Syria nóng rẫy: Nga, Mỹ dồn dập triển khai tàu chiến, Tomahawk sắp bay rợp trời? - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: Tass

Mỹ rầm rộ điều quân

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cùng với việc triển khai kịch bản trên, vài ngày trước đây, Hải quân Mỹ đã điều động tàu khu trục Sullivans mang theo 56 quả tên lửa hành trình tới vịnh Péc-xích.

Cùng với đó, Không quân Mỹ cũng tái triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B mang theo 24 tên lửa không đối đất tấn công từ ngoài vùng phòng không của đối phương (JASSM) AGM-158 tới căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Trong diễn biến mới nhất, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/8 cho biết, cuối tuần trước Mỹ đã triển khai tàu khu trục USS Ross mang theo tên lửa hành trình Tomahawk đến vùng biển Địa Trung Hải.

Bộ Quốc phòng Nga nhận định, từ các vị trí trọng yếu trên biển Địa Trung Hải, Quân đội Mỹ có thể tấn công bất cứ địa nào ở Syria.

Trong cuộc không kích do liên quân Mỹ - Anh - Pháp tiến hành vào ngày 14/4/2018, toàn bộ các mục tiêu bị nghi là cơ sở sản xuất, cất trữ vũ khí hóa học của Syria đều đã bị phá hủy hoàn toàn.

Khi đó, liên quân đã phóng đi 22 quả tên lửa vào kho chứa vũ khí hóa học ở phía Tây thành phố Homs, trong đó có 9 quả tên lửa hành trình Tomahawk, tất cả đều xuất phát từ các tàu chiến Mỹ, 8 quả tên lửa Storm Shadow phóng từ máy bay chiến đấu của Anh, 3 quả tên lửa hành trình de Croisière Naval (MdCN) từ các khinh hạm của Pháp và 2 quả SCALP từ chiến đấu cơ Pháp.

Trong số 76 quả tên lửa tấn công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah ở ngoại ô Damascus có 57 tên lửa Tomahawk và 19 quả tên lửa JASSM đã được nối dài tầm bắn. 7 quả tên lửa hành trình tầm xa SCALP của Pháp đã được sử dụng để tấn công mục tiêu thứ hai ở gần Homs, cũng được cho là một boong-ke chứa vũ khí hóa học.

Syria nóng rẫy: Nga, Mỹ dồn dập triển khai tàu chiến, Tomahawk sắp bay rợp trời? - Ảnh 2.

USS Ross, một trong 2 tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa hành trình tấn công Syria. Ảnh: Reuters

Nga chuẩn bị đối phó

Theo ghi nhận của nhà quan sát quân sự Yoruk Isik, quản lý trang mạng Bosphorus Observer chuyên theo dõi hoạt động di chuyển của tàu thuyền qua Eo biển Bosphorus thì riêng trong tuần qua đã có tới 17 tàu chiến Nga đi qua Địa Trung Hải hướng tới căn cứ hải quân Tartus ở Syria.

Cụ thể, ngày 26-8, 4 tàu hải quân Nga gồm tàu quét mìn Project 266M lớp Natya 1, Valentin Pikul 770, ВМP Project 22870 và tàu cứu hộ Prof Nikolay Muru đã được nhìn thấy đi vào Địa Trung Hải.

Ngày 25/8, lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua, Quân đội Nga đã gửi 3 tàu hải quân cỡ lớn tới cảng Tartous của Syria nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, gồm: Khinh hạm Pytlivy lớp Krivak của Hạm đội Biển Đen (BSF), tàu đổ bộ (LST) Orsk lớp Tapir và LST Nikolay Filchenkov lớp Tapir, cũng của BSF.

Syria nóng rẫy: Nga, Mỹ dồn dập triển khai tàu chiến, Tomahawk sắp bay rợp trời? - Ảnh 3.

Khinh hạm Đô đốc Grigorovich thuộc Hạm đội biển Đen, Hải quân Nga. Ảnh: Sputnik

Ngày 25-8, Hải quân Nga cũng xác nhận đã điều hai tàu hộ vệ trang bị tên lửa hành trình Kalibr SS-N-27 là Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen thuộc Hạm đội Biển Đen từ quân cảng Sevastopol tới khu vực ngoài khơi Syria để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tác chiến tại Địa Trung Hải.

Trong quá trình di chuyển tới Syria, các tàu tên lửa Nga đã thực hiện hàng loạt các bài huấn luyện tác chiến trên biển, trong đó có luyện tập phát hiện và theo dõi mục tiêu tàu ngầm giả định của đối phương.

Những động thái quân sự dồn dập được cả Mỹ và Nga triển khai trong vài ngày vừa qua cùng với những lời lẽ đáp trả qua lại cứng rắn của quan chức hai nước, dự báo chiến trường Syria có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều biến động mới trong thời gian tới.

Hệ thống phòng không Syria đã đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng khai hỏa đánh chặn một vụ tấn công mới của liên quân do Mỹ đứng đầu phát động.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ không quân Syria tháng 4/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại