Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/5

Trung Hiếu |

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 11/5/2023.

Anh cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine trước phản công: Nhiều quan chức cấp cao phương Tây nói với CNN rằng Anh đã cung cấp nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine, giúp quân đội nước này có được năng lực tấn công tầm xa trước cuộc phản công dự kiến nhằm vào lực lượng Nga.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/5 - Ảnh 1.

Pháo dàn Grad của quân đội Nga giội bão lửa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa tàng hình, do Anh và Pháp phát triển chung. Tên lửa này thường được phóng từ máy bay, có tầm bắn trên 250km.

Lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công ở Bakhmut: Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov, hôm 10/5 thông báo rằng trong 24 giờ trước đó, các đội tiến công của Nga đã đẩy mạnh hoạt động quân sự của họ ở khu vực ngoại ô Tây Bắc và phía Tây của thành phố Bakhmut (Artemovsk).

Tướng Konashenkov nói: "Theo hướng Donetsk, các đội tấn công tiếp tục hoạt động tác chiến của mình nhằm chiếm các khu vực đô thị ở vùng ngoại ô phía Tây và phía Tây Bắc của thành phố Artemovsk (Bakhmut). Các đơn vị lính dù đã ghìm chân đối phương ở bên sườn".

Ukraine trang bị thêm phương tiện và vũ khí cho các đơn vị chống UAV: Các đơn vị chống máy bay không người lái cơ động của Ukraine đồn trú tại khu vực phía Bắc đất nước vừa tiếp nhận 8 chiếc xe bán tải mới vào ngày 10/5 mà họ cho là sẽ giúp đối phó với máy bay không người lái của Nga.

Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nghiêm trọng cho lữ đoàn súng trường Nga gần Bakhmut: Quân đội Ukraine ngày 10/5 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công và “gây thiệt hai nghiêm trọng” cho Lữ đoàn Súng trường cơ giới riêng biệt số 72 của Nga gần Bakhmut và thành phố ở miền Đông này vẫn là mục tiêu chính của Moscow.

Lính Ukraine chọc thủng sườn quân Nga gần Bakhmut?: Ukraine tuyên bố đánh vào vùng sườn yếu nhất của Nga

Hôm 10/5/2023 các chỉ huy quân sự của Ukraine nói rằng binh sĩ của họ đã đột phá qua các vị trí của Nga ở sườn phía Nam của thành phố Bakhmut (nằm ở miền Đông Ukraine), buộc các đơn vị của Nga phải rút lui tại một đầu cầu quan trọng.

Quan chức EU biết cách dừng xung đột Ukraine ngay lập tức: Quan chức đối ngoại hàng đầu của EU, Josep Borrell, hôm 10/5 tuyên bố với kênh truyền hình Tây Ban Nha La Sexta rằng ông biết cách chấm dứt xung đột Ukraine chỉ trong vài ngày. Theo ông, mọi thứ phụ thuộc viện trợ của phương Tây dành cho Kiev.

Cụ thể, ông Borrell nói với chương trình El Intermedio của kênh La Sexta như sau: "Tôi biết cách chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức. Hãy ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và họ sẽ phải đầu hàng chỉ trong vài ngày. Thế đó, xung đột quân sự sẽ kết thúc".

Politico: Mỹ thở phào sau khi nghe tin Anh sẽ "vượt lằn ranh đỏ" vì Ukraine: Politico dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "thở phào nhẹ nhõm" sau các bài báo về việc Anh sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Washington vốn coi việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là một bước đi quá xa và quyết định này không được các nghị sĩ ủng hộ, Politico cho hay.

Theo Politico, lập trường của Washington vẫn không thay đổi và Lầu Năm Góc sẽ không cung cấp Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) cho Ukraine, thậm chí cả khi Anh vượt lằn ranh đó trước.

Nga coi vụ tấn công UAV vào Kremlin là nỗ lực ám sát Tổng thống Putin: Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho rằng vụ tấn công Kremlin bằng UAV có thể được coi là cuộc tấn công khủng bố vào Tổng thống Putin. Ông Peskov nhấn mạnh rằng điện Kremlin ở Moscow là dinh thự của tổng thống Nga.

Trả lời phỏng vấn của kênh ATV (thuộc Bosnia và Herzegovina), phát ngôn viên Peskov cho rằng vụ tấn công bằng UAV đó là hoạt động "không thể chấp nhận được" của Ukraine, không chỉ trên phương diện pháp lý mà còn trên khía cạnh thực tế.

Nga bắt đầu rút khỏi Hiệp ước về Lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu: Ngày 10/5, Tổng thống Nga Putin đã đệ trình Duma Quốc gia (Hạ Viện Nga) dự luật rút khỏi Hiệp ước về Lực lượng Vũ trang Thông thường ở Châu Âu (CFE).

Nhà lãnh đạo Nga đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov làm đại diện của mình khi xem xét dự luật ​​​​tại quốc hội.

Hiệp ước về Lực lượng Vũ trang Thông thường ở Châu Âu (CFE) được ký kết tại Paris vào năm 1990 bởi đại diện của 16 quốc gia thành viên NATO và sáu thành viên của Tổ chức Hiệp ước Warsaw và có tính đến sự cân bằng vũ khí thông thường giữa hai khối.

EU đàm phán gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga, mạnh tay với các nước thứ ba: Các quốc gia thành viên EU hôm qua (10/5) bắt đầu thảo luận gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái.

Tuy nhiên khác với những lần trước đó, lần này EU muốn xử lý mạnh tay các nước thứ 3 và các thực thể bị xem là cố tình trốn tránh trừng phạt.

Theo Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula Von Der Leyen, EU sẽ thực hiện một cơ chế mới nhằm cắt giảm xuất khẩu sang các nước thứ 3 và bổ sung hàng chục công ty vào danh sách đen, trong đó có Trung Quốc, Iran, Kazakhstan và Uzbekistan. EU cũng sẽ ngừng quá cảnh qua Nga đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu hơn để bao gồm các sản phẩm công nghệ tiên tiến và phụ tùng máy bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại