Dịch vụ mua bán tinh trùng "chui": Nhanh gọn nhưng khôn lường

Cao Tùng |

Bất chấp việc bị cấm, dịch vụ mua bán tinh trùng "chui" vẫn diễn ra hết sức sôi động.

Báo động chất lượng tinh trùng nam giới Trung Quốc

Tại Trung Quốc hiện nay, vấn đề vô sinh, hiếm muộn đang trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều gia đình. Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy bế tắc vì không thể có con. 

Đa số các ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn luôn là do phụ nữ, nhưng thực tế tại không phải như vậy.

Vợ chồng anh Dương thuộc thế hệ 8X, đã có một cô con gái 7 tuổi. 3 năm trước, gia đình anh có ý định sinh cháu thứ hai nhưng không được. Sau khi đi khám nam khoa, anh Dương tuyệt vọng khi biết anh bị tinh trùng yếu.

Bi đát hơn, vợ chồng chị Thanh lấy nhau được 7 năm đến nay vẫn chưa có con. Chưa một lần được hưởng hạnh phúc làm mẹ, người phụ nữ 40 tuổi này gần như bị trầm cảm nhiều năm liền. 

Họ đi bệnh viện khám thì nhận kết quả chất lượng tinh trùng của anh nhà rất yếu, khó thụ thai tự nhiên.

Theo bác sĩ Trương Châu, phó chủ nhiệm Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện phụ nữ trẻ em Tây Bắc (Trung Quốc), vô sinh ở nam giới là một ngành khoa học mới phát triển từ những năm 70 của thế kỷ trước. Theo thời gian, số lượng nam giới bị vô sinh liên tục tăng.

Những số liệu trong một cuộc điều tra được công bố gần đây cho thấy, chất lượng tinh trùng của nam giới Trung Quốc trưởng thành đang đi xuống. Cụ thể, lượng tinh dịch xuất ra mỗi lần và mật độ tinh trùng đều giảm, tỷ lệ tinh trùng dị dạng chiếm trên 70%.

Đáng nói, đối tượng điều tra trong cuộc nghiên cứu này thuộc nhóm tuổi khỏe mạnh nhất, chủ yếu là những người trong độ tuổi từ 20 – 30, trong đó sinh viên đại học chiếm gần một nửa.

Hiện nay, Trung Quốc có hơn 40 triệu người vô sinh, chiếm 12.5% trong tổng số người thuộc độ tuổi sinh đẻ và đang có xu hướng trẻ hóa.

Dịch vụ mua bán tinh trùng chui: Nhanh gọn nhưng khôn lường - Ảnh 1.

 Vấn đề vô sinh, hiếm muộn đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa

Dịch vụ mua bán tinh trùng tại "chợ đen": Quan hệ trực tiếp đến khi có thai

Chất lượng tinh trùng giảm sút làm gia tăng nhu cầu về tinh trùng khỏe trong những năm gần đây. Tuy nhiên, số lượng "con giống" hiến tặng tại các bệnh viện không nhiều.

Theo Bệnh viện phụ nữ trẻ em Tây Bắc, mặc dù số người đăng ký hiến tinh trùng năm sau cao hơn năm trước, tuy nhiên chất lượng tinh trùng của nhiều người trong số đó lại không đạt chuẩn.

Năm 2015, Bệnh viện này tiếp nhận khoảng 1.000 người đến hiến tinh trùng, nhưng chỉ có 100 người có tinh trùng đạt yêu cầu hiến tặng. Trong khi đó, số lượng người cần tinh trùng là 1.400 người.

Thực tế này đã dẫn đến sự phát triển của dịch vụ mua bán tinh trùng tại thị trường tự do. Báo Hoa Thương cho hay, dịch vụ này đã tồn tại và phát triển trong một thời gian khá dài tại Trung Quốc.

Chị Hoa là người đã từng mua tinh trùng tại chợ đen. Chị lấy chồng nhiều năm nhưng không có con do người chồng bị vô sinh. Áp lực gia đình người thân, hàng xóm láng giềng khiến họ khao khát có một đứa con hơn bất cứ điều gì.

Vợ chồng chị đi thăm khám ở nhiều nơi, đã bỏ ra rất nhiều tiền của để chữa trị nhưng đều không có hiệu quả. Sau nhiều lần bàn bạc với chồng, chị quyết định mua tinh trùng tại "chợ đen". Sở dĩ họ không đến bệnh viện chính quy xin tinh trùng phần vì xấu hổ, phần vì sợ thủ tục phức tạp.

Thông qua một trang mạng xã hội, họ tìm được một người đàn ông đồng ý bán tinh trùng nhưng bằng một cách bệnh hoạn – quan hệ tình dục trực tiếp.

Được biết, trên các ứng dụng xã hội Wechat hoặc QQ, rất nhiều nhóm trò chuyện được lập ra công khai nhằm mục đích mua bán tinh trùng. Tại đây, không thiếu lời giới thiệu mời chào hấp dẫn như sinh lý khỏe, ngoại hình đẹp, không mắc bệnh truyền nhiễm…

Người bán và người mua tìm đến nhau qua những nhóm trò chuyện. Sau đó hai bên tự liên hệ riêng để thương lượng giá cả cũng như cách thực hiện.

Theo đó, có 2 cách thực hiện việc hiến tinh trùng. Một là gián tiếp, bên bán sẽ xuất tinh vào cốc nhựa, sau đó đưa cho bên mua bơm vào tử cung. Cách thứ hai được quảng cáo là có hiệu quả hơn, bên mua và bên bán trực tiếp quan hệ tình dục.

Hai bên "phối hợp" với nhau cho đến khi bên mua mang thai. Trong trường hợp khách hàng không thể thụ thai sẽ được trả lại một nửa tiền đặt cọc.

Dịch vụ mua bán tinh trùng chui: Nhanh gọn nhưng khôn lường - Ảnh 2.

 Thay vì tìm đến các bệnh viện, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn mua tinh trùng tại "chợ đen"

Tiềm ẩn nhiều nguy hại khôn lường

Nhiều chuyên gia cho rằng, cả hai hình thức hiến tinh trùng tại "chợ đen" đều tiềm ẩn nguy hại về sức khỏe cũng như đạo đức, luân lý.

Xét dưới góc độ y học, ở cách gián tiếp, nếu dụng cụ bơm và cốc đựng tinh trùng có chứa vi khuẩn sẽ rất dễ gây bệnh cho tử cung của người nhận.

Ngoài ra, hiến tinh trùng thông qua con đường trực tiếp sẽ khiến cả người cho và người nhận đứng trước nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, nhiễm HIV hoặc thai nhi có thể gặp vấn đề di truyền.

Đặc biệt, hiến tặng trực tiếp sẽ để lại nhiều hệ lụy bởi người cho và người nhận có quan hệ tình dục với nhau, thậm chí là quan hệ nhiều lần để có thai. Nguy hiểm hơn, một số nam giới lợi dụng chiêu thức này để thỏa mãn nhục dục cá nhân.

Một vấn đề nữa là, không ai có thể thể kiểm soát được việc một người đàn ông có thể bán tinh trùng cho bao nhiêu người. Hay nói cách khác, một người hành nghề bán tinh trùng có thể có nhiều con với nhiều phụ nữ khác nhau. 

Vấn đề luân lý sẽ xảy ra bằng những cuộc hôn nhân cận huyết sau này.

Theo quy định của Chính phủ Trung Quốc, tinh trùng của 1 nam giới chỉ được hiến cho tối đa 5 người.

Ngoài ra, các bệnh viện không được phép tiết lộ thông tin của người cho và nhận. Tinh trùng của người cho sẽ được bảo quản trong kho lạnh sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Gia đình hiếm muộn có nhu cầu sẽ đến đăng ký và nhận tinh trùng.

Theo các chuyên gia, những quy định mang tính bắt buộc này đảm bảo sức khỏe của hai bên. Đồng thời làm hạn chế tối đa việc phát sinh hậu quả luân lý về sau, gìn giữ giá trị đạo đức con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại