Đèo Cả sạt lở lớn, cả đường sắt, đường bộ bị tê liệt

Hồng Ánh |

Mưa lớn đã làm hàng ngàn khối đất đá từ trên núi bị sạt lở, đổ ập xuống tuyến đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả làm lưu thông qua Khánh Hòa, Phú Yên bị tê liệt hoàn toàn.

Sự cố xảy ra khoảng 2 giờ sáng nay (16-12).

Vì sự cố sạt lở gây ách tắt giao thông trên đèo Cả nên xe ùn ứ ở mỗi đầu đèo kéo dài đến hơn 10km. Riêng đầu phía bắc đèo Cả, xe đậu kín, kéo dài từ đèo Cả đến gần phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa).

Thượng tá Trần Thành Hiệp, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Phú Yên, cho biết đoạn sạt lở xảy ra tại km 1360 và 1361, thuộc đoạn đèo Cả qua tỉnh Phú Yên.

Cũng theo thượng tá Hiệp, đèo Cổ Mã thuộc xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cũng đang bị sạt lở.

Ông Võ Ngọc Kha, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên, cho hay sở nay đang tập trung mọi lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Cả.

"Tuy nhiên, vì lượng đất đá sạt lở lớn nên chưa biết bao giờ mới thông xe" - ông Kha nói.

Đèo Cả sạt lở lớn, cả đường sắt, đường bộ bị tê liệt - Ảnh 1.

Ách tắt giao thông kéo dài nhiều giờ liền ở 2 đầu đèo Cả

Trong khi đó, ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Nha Trang, cũng cho biết tình trạng sạt lở đã làm tuyến đường sắt qua Phú Yên và Khánh Hòa bị tê liệt hoàn toàn.

"Sạt lở rất nặng. Tại đèo Cả xảy ra sạt lở rất nhiều đoạn. Vị trí sạt lở 2 ngày trước đây ở phía nam đèo Rù Rì lại tiếp tục sạt lở. Chúng tôi đang tập trung toàn lực để khắc phục. Chưa thể nói khi nào xong" - ông Sơn cho hay.

Hiện 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đang mưa rất lớn. Các thủy điện trên sông Ba đã đồng loạt xả lũ. Trong đó, Thủy điện An Khê –Kanak đang xả lũ với lưu lượng 1.200m3/giây,

Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 2.800m3/giây, Thủy điện Sông Hinh đang xả lũ 800m3/giây. Lượng nước đang tiếp tục về nhiều, các thủy điện cho hay sẽ tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn vào trưa và chiều nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại