Đề phòng Trung Quốc, Mỹ triển khai máy bay giám sát mới tại Guam

Hoàng Cường |

Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ triển khai 2 máy bay không người lái tại Guam để tăng cường năng lực kiểm tra giám sát tại Tây Thái Bình Dương.

Theo đó, các máy bay trên sẽ hoạt động cùng máy bay do thám P8 đang được triển khai tại căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và các nơi khác.

Mục tiêu ban đầu của Hải quân Mỹ là từ năm 2016 sẽ bắt đầu triển khai máy bay không người lái Triton cỡ lớn tại Guam. Tuy nhiên, kế hoạch bị dừng lại sau khi có vấn đề phát sinh trong chuyến bay tập.

Dòng c là phiên bản nâng cấp của Global Hawk, máy bay do thám không người lái của Không quân Mỹ đang được triển khai tại Guam. Thiết bị cảm biến mới giúp Triton có thể thực hiện giám sát trên biển với diện tích rộng lớn hơn.

Năm 2019, Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu sân bay thứ 2 tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Mỹ đang gia tăng cảnh giác trước việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền vô căn cứ đối với phần lớn khu vực Biển Đông, cùng với hoạt động xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo phi pháp tại vùng biển này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại