Để chống Nga, Ukraine cần những tên lửa có khả năng "bắn tới Urals"

Trí Đức |

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với ấn bản “Glavred” của Ukraine, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Igor Romanenko ngày 15/4 tuyên bố để chống lại Nga, Ukraine cần những tên lửa "có thể bay tới ít nhất là vùng Urals".

Theo Tướng Igor Romanenko, sau khi ký kết Bản ghi nhớ Budapest, Ukraine đã bị tước đi không chỉ vũ khí hạt nhân, mà cả vũ khí tên lửa. Ông Romanenko lưu ý: "Chúng ta chỉ còn có tên lửa Tochka-U cũ với tầm bắn 120 km. Và bây giờ chúng ta đang chịu hậu quả của cách tiếp cận này".

Hiện tại, các thử nghiệm về những vũ khí tương tự "đang đạt được những tiến bộ, nhưng Kiev vẫn phải chịu các hạn chế liên quan đến tầm bắn của tên lửa".

Vị tướng Ukraine nói: "Ukraine cần những tên lửa ít nhất có thể bay tới tới Urals và bao phủ toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga. Những tên lửa như vậy có thể được coi là một công cụ răn đe".

Đây không phải là tuyên bố đầy tham vọng đầu tiên của quân đội và các chính khách Ukraine . Trước đó, chuyên gia quân sự Valentin Badrak cho rằng, Ukraine có khả năng tạo ra một loại tên lửa có tầm bắn 1.500 km, "có thể bắn tới Moscow".

Mikhail Samus, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quân sự và giải trừ quân bị cũng nói rằng vì tình hình bất lợi cho Kiev ở lưu vực biển Azov và Biển Đen, nước này phải phát triển vũ khí có khả năng "bắn sâu vào lãnh thổ Nga".

Để chống Nga, Ukraine cần những tên lửa có khả năng bắn tới Urals - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tuần trước, phát biểu trên kênh truyền hình ICTV ngày 9/4, Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko cho biết nước này sở hữu tên lửa hành trình Neptun mới có tầm bắn hơn 1.000 km và khiến người Nga rất lo lắng với loại tên lửa này.

Ông Poroshenko nói: "Chúng ta có một loại tên lửa đã được thử nghiệm thành công và có khả năng bắn xa hơn 1.000 km và mang đầu đạn có trọng lượng 150 kg. Đây là tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Và toàn bộ các thành phần tên lửa là do các chuyên gia Ukraine chế tạo ra".

Đọc thêm: Nga phản ứng thế nào với tuyên bố nguy cơ Ukraine trở lại dưới ách "đế chế Nga"?

Theo ông Poroshenko, quân đội Ukraine đang được đào tạo để sử dụng loại vũ khí này trong tương lai.

Tổng thống Poroshenko cho biết thêm, sau khi bàn giao các tên lửa hành trình vào những năm 1990, Ukraine "không còn nhiều chuyên gia vận hành được các tổ hợp tên lửa như vậy".

*Dãy núi Urals là dãy núi thuộc Liên bang Nga và Kazakhstan, là ranh giới tự nhiên phân chia châu Á và châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại