ĐBQH: Đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Thuỳ An |

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng việc nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam ở thời điểm này là quá muộn.

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Sáng 29/5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

"Việt Á là cú lừa ngoạn mục sắc như dao cắt"

Phát biểu thảo luận, dẫn báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh báo cáo trân trọng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cá nhân, tập thể đã đóng góp vào công cuộc phòng chống COVID-19, đó là công sức lớn lao, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình thương yêu và lòng nhân ái

"Tôi mong Chính phủ lấy đúng tinh thần Nghị quyết 30, Nghị quyết 43 của Quốc hội để thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch cho các lực lượng với các địa phương và đơn vị, cá nhân đã tham gia họ trong công cuộc phòng chống COVID-19. Nên làm tốt hơn nữa công tác biểu dương khen thưởng đã tham gia phòng chống dịch bệnh", đại biểu Trí cho biết, đồng thời nhấn mạnh đại dịch COVID-19 vừa qua ác liệt không khác gì chiến tranh và đóng góp của nhân dân là rất to lớn.

ĐBQH: Đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội)

Liên quan đến những tồn tại, theo đại biểu Trí, báo cáo của đoàn giám sát khẳng định đã có những sai phạm nghiêm trọng trong phòng chống COVID-19. Trong đó có những sai phạm trong lĩnh vực tường chừng rất ít sai phạm là nghiên cứu y học, nghiệm thu, chuyển giao công nghệ.

"Có những cú lừa ngoạn mục sắc như dao cắt như của Công ty Việt Á, tổ chức sản xuất test kit thật đau đớn, thật đáng lên án. Sự trả giá quá đắt, quá lớn", đại biểu đoàn Hà Nội cho biết.

Đại biểu nhấn mạnh ai tham ô, tham nhũng, ai xà xẻo trong hoạt động chống COVID-19 cần xử lý thật nghiêm khắc. Song cần xử lý thật công bằng với những ai có sai sót nhưng không phải vụ lợi mà vì để kịp thời cứu người bệnh, theo đúng tinh thần của Đảng, Quốc hội.

"Nên chấm dứt việc này để ổn định để cán bộ vững lòng thực hiện những công vụ mới", ông Trí kiến nghị.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng đề nghị Bộ Y tế chú ý đến việc sản xuất kit test và sản xuất vaccine bệnh dịch. Theo ông Trí, Việt Nam không thể kém hơn thế giới, đặc biệt là trong khu vực bởi cần dùng để phòng ngừa các bệnh dịch mới nổi.

"Tôi đề nghị nên ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam, bởi bây giờ là quá muộn để sản xuất loại vaccine này, cần mua loại vaccine tốt với giá cả hợp lý và đủ để tiêm phòng cho nhân dân", ông Trí đề xuất.

Khởi tố 107 bị can vụ Việt Á, đề nghị truy tố 54 bị can chuyến bay giải cứu

Trước đó, trình bày báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết đã có những sai phạm nghiêm trọng trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch.

Đặc biệt trong công tác nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, hiệp thương giá, tổ chức sản xuất, mua bán kít xét nghiệm COVID-19 liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước cách ly tại cơ sở dân sự, tự nguyện trả phí trong thời gian dịch COVID-19; nhiều cán bộ ở trung ương và địa phương bị xử lý hình sự.

ĐBQH: Đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh

Cụ thể, trong công tác điều tra, truy tố, xét xử với vụ việc mua kít xét nghiệm của Việt Á: đến đầu tháng 5/2023, theo báo cáo của Bộ Công an, các cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can.

Trong đó cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), khởi tố 1 vụ án, 31 bị can; cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố 1 vụ án, 5 bị can; cơ quan cảnh sát, điều tra của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã khởi tố 28 vụ án, 71 bị can. Vụ án cũng đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trong vụ chuyến bay giải cứu: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "đưa và nhận hối lộ", khởi tố nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức có liên quan ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và một số địa phương.

Đến ngày 3/4/2023, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 54 bị can về 5 hành vi phạm tội (gồm: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản).

Vụ án đã được Viện kiểm sát tối cao hoàn tất cáo trạng và chuyển cơ quan xét xử. Cơ quan chức năng chưa phát hiện vi phạm các quy định về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực trong vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại