Đau lòng vụ bé gái 11 tuổi bị bắn chết ngày mùng 2 Tết: Súng của bố bé trai

Thanh Tú |

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Theo tin từ báo Đồng Nai, hôm mùng 3 Tết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an Thị xã Long Khánh làm rõ vụ việc bé gái Ngô Phương T. (11 tuổi, ngụ tại xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh) bị người bạn tên Tr. bắn tử vong.

Điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 15h30 phút ngày 6/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), bé T. sang nhà bạn chơi thì bị bé trai tên Tr. dùng súng hơi bắn chết. Theo gia đình nạn nhân thì hai em không hề có xích mích gì.

Trưởng công an xã Suối Tre Lê Minh Thuận cho biết trên Đất Việt, thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai bên gia đình của hai bé đều không có nhà. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo vị này, em Tr. đang học lớp 6, có vấn đề về thần kinh, từ trước đến nay chưa đánh hay ném vật gì vào ai.

"Còn súng hơi Tr. dùng bắn bé T. là của bố. Bố Tr. mua súng này về để làm gì tôi cũng không rõ, có thể mang lên rẫy. Còn bé T. mồ côi bố mẹ và ở với ông từ nhỏ", Trưởng công an xã Suối Tre nói.

Người nhà em Tr. cho biết trên Vietnamnet, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng thì Tr. ở nhà một mình, trong nhà có khẩu súng hơi của người cha.

Cũng theo nguồn trên, người dân phát hiện bé T. tử vong sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra. Thời điểm đó, Tr. cầm khẩu súng hơi.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại