Phát hiện thi thể cô gái đi giao gà 30 Tết: Người đàn ông đặt mua gà khoảng 36-38 tuổi

Thanh Tú |

Mẹ nạn nhân cho hay, một người đàn ông xin số Duyên ở chợ, sau đó gọi điện đặt mua 10 con gà.

Sau khi đi giao gà cho mẹ vào chiều 4/2 (30 Tết), Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) mất tích. Tới hôm nay 7/2, thi thể em được tìm thấy tại ngôi nhà vắng chủ ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, trong tình trạng không có quần dài.

Mẹ nạn nhân là bà Trần Thị Hiền kể trên báo Công an TP.HCM, khoảng 17h ngày 30 Tết, khi hai mẹ con bà đang bán gà ở chợ Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng 36 - 38 tuổi hỏi mua số lượng lớn gà.

Người đàn ông xin số điện thoại của Duyên, sau đó 18h cùng ngày gọi điện đặt mua 10 con gà. Người này yêu cầu Duyên giao gà ở khu vực chợ C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.

Duyên chở gà trên xe máy đi giao cho khách lúc 18h30 phút hôm đó. 2 giờ sau, gia đình liên lạc với Duyên không được nên trình báo cơ quan chức năng lúc 20h ngày 30 Tết, để được giúp đỡ tìm kiếm.

Theo tin từ VOV, khi được phát hiện, trên cổ cô gái có nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại, còn tài sản bị lấy hết. Thi thể nạn nhân nằm ở khu vực chăn nuôi lợn của ngôi nhà vắng chủ.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin trên Zing.vn, qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị kẻ xấu sát hại. Hiện công an đang truy tìm kẻ gây án.

Phát hiện thi thể cô gái đi giao gà 30 Tết: Người đàn ông đặt mua gà khoảng 36-38 tuổi - Ảnh 2.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể cô gái. Ảnh: VOV

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại