Đầu gối sưng húp vì tự ý đắp lá cây chữa bệnh

HÙNG SƠN |

Người phụ nữ ở Quảng Nam dùng lá cây đắp vào vùng đau nhức khiến đầu gối sưng húp.

Ngày 30/8, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho hay, bệnh viện này vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân bị sưng đầu gối do đắp lá cây .

Đầu gối sưng húp vì tự ý đắp lá cây chữa bệnh - Ảnh 1.

Vùng đầu gối phải của chị C. đã bớt sưng húp.

Chị Mai Thị Kim C. (49 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) bị đau khớp gối phải. Nghe lời một số người bày cách dùng lá cây đắp sẽ khỏi, chị lập tức làm theo chỉ dẫn.

Sau khi giã nát lá cây (không rõ nguồn gốc), chị đắp vào vùng đầu gối bị nhức. Kết quả, khớp gối phải của chị C. vẫn đau ê ẩm, thậm chí vùng đầu gối còn bị sưng húp lên.

Ngày 19/8, chị quyết định nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán bị dị ứng lá cây, dẫn đến viêm toàn bộ da vùng đầu gối phải.

Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, đầu gối phải của chị C. đã bớt sưng và đang trong quá trình hồi phục.

Đầu gối sưng húp vì tự ý đắp lá cây chữa bệnh - Ảnh 2.

Chữa bệnh bằng lá cây lạ, vợ chết, chồng nguy kịch

Hai vợ chồng ở Hà Tĩnh gần năm nay sử dụng một cây lạ làm thuốc uống để chữa bệnh, nhưng các bác sĩ nghi ngờ chính nó lấy đi tính mạng của người vợ và khiến chồng nguy kịch.

Đầu gối sưng húp vì tự ý đắp lá cây chữa bệnh - Ảnh 3.

Tự đun lá cây lạ uống chữa bệnh, vợ chết, chồng nguy kịch

Hai vợ chồng ông Hoàng Xuân Thinh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tự uống 1 loại nước lá hái từ cây không rõ nguồn gốc trước nhà để chữa bệnh khiến một người chết, một người nguy kịch.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại