Đau đớn và biến chứng do nhổ răng không còn "ám ảnh" bạn sau khi xem video này

B.H |

Đau đớn và sợ biến chứng kéo dài là nỗi “ám ảnh” của những bệnh nhân nhổ răng. Nhưng, một thiết bị y học mới ra phát triển ở Thụy Sĩ sẽ giúp họ thoát khỏi tình trạng đó.

Đoạn video ghi lại cảnh nhổ răng bằng thiết bị Benex Extraction System đã đăng tải vào tháng 11 vừa qua và thu hút hơn 120.000 lượt xem.

Sau khi thăm khám cho một người đàn ông, nha sĩ chẩn đoán chiếc răng trước ở hàm trên bị sâu nghiêm trọng và cần phải loại bỏ ngay.

Tuy được gọi là phương pháp nhổ răng không đau nhưng để bệnh nhân không cảm thấy đau đớn trong quá trình xử lý, bác sĩ đã tiêm gây tê tại chỗ cho anh ta.

Bước tiếp theo, nha sĩ sẽ mổ để nới lỏng vùng nướu xung quanh chân răng, và dùng kẹp lấy chiếc răng ra.

Sau đó, nha sĩ đã sử dụng một chiếc khoan kim cương để khoan một lỗ ở chân răng và bắt một thanh vít vào. Lúc này, máu ở chân răng bắt đầu chảy.

Nha sĩ tiếp tục lấy thiết bị Benex Extraction System gắn vào thanh vít và chỉ cần vặn xoay vài vòng, chân răng dài tầm 3 cm đã được lấy ra một cách nhẹ nhàng.

Công ty Benex cho biết phương pháp nhổ răng này ít gây đau đớn hơn nhiều so với các cách thức thông thường, bởi không gây ảnh hưởng đến cấu trúc mô.

Đau đớn và biến chứng do nhổ răng không còn ám ảnh bạn sau khi xem video này - Ảnh 2.

Thiết bị mới giúp bệnh nhân bớt cảm giác đau khi nhổ răng.

Hiện các phòng khám răng khắp thế giới đều đã sử dụng thiết bị này. Thậm chí, nhiều nha sĩ còn khẳng định đây là "cánh tay đắc lực" nhằm thay thế cho phương pháp phẫu thuật nhổ răng truyền thống.

Giáo sư Damien Walmsley đến từ Hiệp hội Nha khoa Anh cho biết những bệnh nhân đã từng xem đoạn video này và đang lo lắng về việc nhổ răng thì nên trao đổi với nha sĩ để xác định tình trạng cụ thể trước khi làm thủ thuật.

Nhổ răng là kỹ thuật nha khoa nhằm loại bỏ những chiếc răng hỏng, khiếm khuyết hoặc mọc bất thường nhằm khắc phục tất cả các nguy cơ gây bệnh răng miệng hoặc ảnh hưởng xấu đến khớp cắn cũng như cấu tạo hàm mặt nói chung.

Và khi nói đến việc nhổ răng, ai cũng sẽ "rùng mình" vì các phương pháp phổ biến hiện nay phần lớn đều có tác động đến lợi (nướu) và các mô mềm, do đó gây ra tình trạng đau nhức.

* Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại