Đang uống nghệ và mật ong, 1 phụ nữ ở Phú Quốc nuốt luôn hàm răng giả

Anh Thy |

Uống nghệ với mật ong để chữa bệnh đau dạ dày, một bệnh nhân nữ ở Phú Quốc đã nuốt nguyên hàm răng giả vào bụng.

Ngày 10-10, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), cho biết bệnh viện vừa sử dụng công nghệ nội soi mới nhất để lấy hàm răng giả trong bụng của một bệnh nhân nữ.

Đang uống nghệ và mật ong, 1 phụ nữ ở Phú Quốc nuốt luôn hàm răng giả - Ảnh 1.

Hàm răng giả sau khi được lấy ra (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Theo thông tin từ bệnh viện, bà N.T.T.H (44 tuổi; ngụ khu phố 9, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) nhập viện lúc 8 giờ sáng cùng ngày, trong dạ dày chứa hàm răng giả của bệnh nhân vừa mới gắn.

Bà H. cho biết bình thường bà uống nghệ với mật ong để chữa bệnh đau dạ dày, không hiểu sao sáng nay lại nuốt cả hàm răng vào bụng. Lúc nuốt vào rất khó chịu, gây nôn ói, hơn 2 tiếng bác sĩ mới lấy được hàm răng giả ra khỏi bụng.

Theo bác sĩ Lĩnh, hàm răng của bệnh nhân to hơn các dị vật khác và nhọn, nếu không lấy kịp thời sẽ bị ảnh hưởng đến dạ dày, phải dùng nhiều cách chuyên môn mới lấy dị vật ra khỏi bụng của bệnh nhận.

Trước đó, Bệnh viện Phú Quốc cũng từng cứu sống nhiều trường hợp nuốt dị vật vào bụng như: vỉ thuốc, cây tăm, đinh ốc và răng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại