Đang giám sát lệnh ngừng bắn ở Idlib, UAV Nga bị phiến quân Syria bắn rụng?

Minh Thu |

Hôm 11/3, phe phiến quân Syria công bố đã bắn rơi một UAV Nga khi đang hoạt động tại khu vực Suluk thuộc tỉnh Rakka.

Theo thông tin được các tay súng phiến quân thuộc lực lượng Quân đội Quốc gia Syria (SAN) công bố, một máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 của quân đội Nga đã bị bắn rơi trong quá trình giám sát lệnh ngừng bắn được thực thi tại tỉnh Idlib.

Cụ thể, chiếc UAV của Nga bị vũ khí tự động tấn công và bắn rơi nhưng hình ảnh đi kèm lại cho thấy chiếc máy bay dường như không bị hư hại. Chi tiết này làm dấy lên nghi ngờ việc UAV Orlan-10 bị bắn rơi chỉ là tin giả.

Trước vụ việc UAV Orlan-10 của Nga, các tay súng phiến quân Syria đã bày tỏ quan điểm không tuân thủ thỏa thuận các thỏa thuận hiện có và sẵn sàng vi phạm lệnh ngừng bắn ở Idlib.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, việc các tay súng phiến quân dùng vũ khí tự động để bắn rơi UAV Nga là do chiếc máy bay có thể đang bay ở tầm thấp. Song phía phiến quân SNA không đưa ra thông tin cụ thể về diễn biến bắn rơi UAV Orlan-10.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa lên tiếng xác nhận vụ việc phiến quân Syria bắn hạ UAV Orlan-10.

Orlan-10 của Nga là UAV tầm trung đa nhiệm được Trung tâm Công nghệ đặc biệt LLC ở thành phố St Petersburg phát triển.

UAV Orlan-10 được thiết kế để phục vụ nhiều nhiệm vụ từ trinh sát trên không, giám sát, kiểm soát, tìm kiếm và cứu nạn, huấn luyện chiến đấu, gây nhiễu sóng, phát hiện tín hiệu radio và tấn công mục tiêu.

Trọng lượng tối đa khi UAV Orlan-10 cất cánh là 18 kg, sải cánh dài 3,1 m và mang theo khối lượng hàng hóa là 3 kg. UAV Orlan-10 có thể hoạt động 10 tiếng đồng hồ trên không và phạm vi bay tối đa là 300 km. Vận tốc di chuyển là 70 – 150 km/h trên độ cao là 5.000 m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại