Đang ăn thì nôn ra máu, cô gái trẻ nằm trên giường bệnh bật khóc hối hận vì có thói quen này

Đinh Kim |

Cô gái vốn có sức khỏe rất tốt nhưng đột nhiên nôn ra máu trong lúc ăn, kết quả kiểm tra gây ngỡ ngàng.

Theo thông tin được đăng tải, sức khỏe của Tiểu Nhược (23 tuổi, ở Trung Quốc) từ trước đến nay đều rất tốt, ít khi bị ốm vặt. Tuy nhiên, kể từ tháng 11/2021, cô thường xuyên bị đau bụng âm ỉ nhưng không mấy để tâm.

Gần 1 tháng sau đó, những cơn đau bắt đầu rõ ràng và ngày càng nghiêm trọng hơn nhưng Tiểu Nhược vẫn chủ quan, chỉ tự mua thuốc tiêu hóa và vài loại thuốc giảm đau về uống. Mỗi ngày, cô gái 23 tuổi vẫn đi làm, buổi tối thức khuya làm việc, thỉnh thoảng còn cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn. Tiểu Nhược vừa nén đau vừa tự nhủ đợi thêm vài ngày, đến cuối tuần được nghỉ thì sẽ đi kiểm tra.

Thế nhưng, vào một buổi trưa, Tiểu Nhược đang ăn thì đột nhiên bị đau bụng dữ dội tới tái mặt rồi nôn ra máu. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến mọi người xung quanh vô cùng hoảng hốt, đồng nghiệp thân thiết vội vàng gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện.

Kết quả nội soi chỉ cho thấy có một vết loét nhỏ trong dạ dày, tới bác sĩ cũng bất ngờ vì tình hình bệnh của Tiểu Nhược quá nhẹ so với triệu chứng thực tế. Vì Tiểu Nhực muốn nhanh chóng quay về công ty nên bác sĩ kê cho cô một số loại thuốc, dặn dò các lưu ý khi ăn uống rồi cho về.

Đang ăn thì nôn ra máu, cô gái trẻ nằm trên giường bệnh bật khóc hối hận vì có thói quen này - Ảnh 2.

Cô gái trẻ bị đau bụng dữ dội tới tái mặt rồi nôn ra máu khi đang ăn trưa. Ảnh minh họa

Suốt 3 ngày sau đó, Tiểu Nhược uống thuốc đúng theo hướng dẫn nhưng cơn đau ngày một tồi tệ hơn. Được người quen giới thiệu, cô tìm tới phòng khám của bác sĩ tiêu hóa nổi tiếng Gao Feng và được chẩn đoán, ung thư dạ dày cuối giai đoạn 3.

Theo bác sĩ Gao Feng, hình ảnh nội soi cho thấy các tổn thương trên niêm mạc dạ dày Tiểu Nhược thực sự rất nhỏ, đường kính chỉ khoảng 1,5cm, có lẽ đây là lý do mà chúng bị bỏ qua khi nội soi lần 1 ở bệnh viện địa phương.

Từ kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, bác sĩ Gao Feng nhận thấy bệnh tình của Tiểu Nhược không đơn giản. Đúng như ông nghĩ, các kiểm tra chuyên sâu xác định phạm vi tổn thương đã lên tới 5cm x 5cm. Cách tốt nhất để tránh di căn và ngăn ngừa tái phát là cắt bỏ hoàn toàn dạ dày.

Tiểu Nhược và gia đình phải mất cả tháng mới đưa ra quyết định cuối cùng. Cô biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu máu, thiếu hụt dinh dưỡng và rối loạn hấp thu sắt trong tương lai nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn cả.

Trong thời gian nằm trên giường bệnh, Tiểu Nhược bật khóc hối hận vì có thói quen ăn uống không khoa học. Cụ thể, cô gái trẻ ăn uống rất thất thường, không ăn đúng giờ, thường xuyên ăn khuya, bỏ bữa và ít khi ăn sáng. Cô cũng hay gọi đồ ăn ngoài, đặc biệt ăn đồ ăn nhanh trong thời gian dài.

Theo lời kể, từ thời sinh viên, Tiểu Nhược đã thích các món chiên rán bán sẵn. Về sau đi làm, cô gần như ăn mỗi ngày vì muốn tiết kiệm thời gian, đỡ công dọn dẹp. Tình trạng căng thẳng liên tục, áp lực lâu ngày cũng góp phần hình thành căn bệnh của cô.

Được biết, giai đoạn đầu của ung thư dạ dày có thể không xuất hiện triệu chứng hoặc có một số biểu hiện nhưng thường không rõ ràng. Đa số các trường hợp mắc bệnh đều được phát hiên khi tế bào ung thư đã di căn ra các cơ quan khác hay khi khám sức khỏe tổng quát hoặc kiểm tra bệnh lý định kỳ. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày sớm mà mọi người cần lưu ý:

- Đau bụng

Các cơn đau bụng ban đầu xuất hiện từng đợt, khi chuyển sang ung thư sẽ ngày càng trầm trọng và không thuyên giảm dù đã dùng thuốc.

- Thường xuyên ợ nóng

Chứng ợ nóng có thể là dấu hiệu của ung thư, thường liên quan tới đau bụng hoặc đau vùng thượng vị. Người bị ợ nóng có khả năng bị loét dạ dày, tức có nhiều axit trong dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn.

Ợ nóng biểu hiện qua cảm giác nóng rát, buồn nôn hoặc thậm chí đau ngực, người bệnh không dễ dàng tự chẩn đoán. Bạn nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra nếu chúng xuất hiện thường xuyên.

- Sụt cân nhanh

Đây là triệu chứng dễ thấy nhất ở các bệnh nhân mắc ung thư tiêu hóa. Trong thời gian ngăn, bệnh nhân có thể sút 1/3 trọng lượng cơ thể.

- Chán ăn, mệt mỏi

Ung thư dạ dày khiến người bệnh chán ăn trong thời gian dài, kèm theo đó là triệu chứng khó nuốt, cảm giác thức ăn thức ăn bị mắc kẹt trong cổ họng, sức khỏe giảm sút nhanh chóng.

- Nôn ra máu

Nếu thấy xuất hiện triệu chứng nguy hiểm này thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe đường tiêu hóa ngay lập tức.

- Đi ngoài phân đen hoặc lẫn máu trong phân

Dấu hiệu này thường gặp ở bệnh nhân bị viêm loét dạ dày đã biến chứng nặng hoặc mắc polyp dạ dày.

- Bụng to trướng

Bệnh nhân ung thư dạ dày thường có cảm giác đầy bụng bất thường sau khi ăn kèm với cảm giác khó chịu, buồn nôn và bụng to bất thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại