Dân Mỹ ái ngại vì cảnh sát New York mua công nghệ "thiên la địa võng" của TQ về sử dụng

Tất Đạt |

Dù là "cánh tay đắc lực" giúp cảnh sát Mỹ chống tội phạm, hệ thống giám sát quy mô lớn do Trung Quốc cung cấp có thể gây ra mối đe dọa lớn tới đời sống riêng tư và an ninh nước Mỹ.

Theo SCMP, Sở cảnh sát New York (NYPD) đang kiểm soát công dân bằng hệ thống camera và phần mềm nhận diện khuôn mặt được phát triển tại Trung Quốc.

Các công cụ giám sát này được cho là "y hệt" hệ thống ở Trung Quốc - nơi có công nghệ kiểm soát người bằng video lớn nhất thế giới.

Tại thời điểm Trung Quốc và Mỹ đối đầu trong một số "mặt trận" bao gồm thương mại và công nghệ, thì Hikvision - một trong những công ty công nghệ giám sát lớn nhất thế giới có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc - đã cung cấp trang thiết bị và phần mềm cho cảnh sát Mỹ sử dụng tại thành phố với dân số lên tới 8,6 triệu người.

Dân Mỹ ái ngại vì cảnh sát New York mua công nghệ thiên la địa võng của TQ về sử dụng - Ảnh 1.

Hệ thống CCTV tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Handout

Nhiều nguồn tin cho rằng hệ thống của Hikvision có thể xác định chính xác gương mặt người thuộc mọi chủng tộc, trong khi các sản phẩm của những công ty phương Tây có độ chính xác với người da trắng cao hơn là với người da màu. Tuy nhiên, NYPD chưa đưa ra lí do cho việc sử dụng công nghệ Trung Quốc.

Chương trình Sky Net, nay đã được đổi tên thành "Thành phố Bình an", được cho là đã kết nối 170 triệu camera trên khắp Trung Quốc vào năm ngoái.

Tới năm 2020, 400 triệu camera nữa sẽ được lắp đặt, và sẽ theo dõi tới từng công dân trên lãnh thổ quốc gia này. Bắc Kinh tuyên bố chương trình "siêu giám sát" có thể phát hiện bất kì ai tại bất kì đâu, vào bất kì thời điểm nào chỉ trong vòng 3 giây.

Hệ thống camera siêu khổng lồ được lắp đặt và sử dụng tại Trung Quốc

Công nghệ giám sát đã được sử dụng tại River Park Towers tại Bronx, một khu dân cư lớn ở phía Bắc New York.

Hoàn thiện vào năm 1975, khu vực này có tình hình xã hội bất ổn với nhiều cuộc xô xát, buôn bán ma túy và tranh chấp băng đảng. Cảnh sát Mỹ đã cố gắng triệt hạ các băng nhóm nhưng đã vấp phải nhiều vấn đề pháp lí khó giải quyết.

Theo trang web của Hikvision, hàng nghìn camera đã được lắp đặt tại River Park từ năm 2014. Được trang bị cảm ứng hồng ngoại và có khả năng bắt được hình ảnh khuôn mặt trong điều kiện thiếu sáng, các camera giám sát khắp các lối vào, sảnh, hành lang và cầu thang.

Những người phụ trách theo dõi có thể quan sát những thước phim từ xa và nhận diện từng nghi phạm mà không khiến đối tượng nghi ngờ.

Theo SCMP, NYPD đã sử dụng camera và phần mềm Trung Quốc ở "quy mô lớn". Do đó, những công ty công nghệ lớn của Trung Quốc bao gồm Hikvision có thể trở thành đối tượng tiềm năng của lệnh cấm vận Mỹ.

Dân Mỹ ái ngại vì cảnh sát New York mua công nghệ thiên la địa võng của TQ về sử dụng - Ảnh 3.

Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan đã tháo bỏ các camera do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Khi được hỏi về hệ thống giám sát này, phát ngôn viên của NYPD cho biết sở cảnh sát luôn đảm bảo cân bằng giữa quyền tự do cá nhân và an ninh trật tự xã hội. Nhiều công dân đã tỏ ra ái ngại vì cảnh sát dường như đang "biết quá nhiều" đời sống riêng tư của họ.

Trong khi đó, rất nhiều cơ quan chính phủ liên bang Mỹ - bao gồm đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan và một số căn cứ quân sự Mỹ - đã tháo dỡ camera của Hikvision trong những tháng gần đây vì lí do an ninh.

Tuy nhiên, theo một giáo sư về công nghệ quản lí tại Đại học Peking, hệ thống giám sát sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, dù nhà cung cấp công nghệ là ai.

"Chính phủ Mỹ đang rút tất cả các camera Trung Quốc khỏi đường phố và tạo công ăn việc làm cho những công ty giám sát Mỹ.

Nhưng về bản chất thì hoạt động giám sát vẫn không đổi. Bắc Kinh và Washington đang chạy đua trong lĩnh vực theo dõi công dân," giáo sư nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại