"Dằn mặt" Ấn Độ, TQ bất ngờ khoe siêu công trình giúp binh sĩ sống khỏe ở nhiệt độ âm 55 độ C

Tất Đạt |

Theo Hoàn Cầu, gần đây binh sĩ Trung Quốc đóng quân tại các vùng biên giới trên núi đã được cung cấp các nhà trú ẩn giữ nhiệt để đảm bảo sức khỏe trong mùa đông khắc nghiệt.

Quân đội Trung Quốc (PLA) tiết lộ các thông tin về nhà trú ẩn giữ nhiệt giữa lúc căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục leo thang. Phía Trung Quốc cho rằng những công trình này sẽ giúp PLA luôn sẵn sàng chiến đấu và bám trụ được ở khu vực biên giới trong suốt mùa đông lạnh giá.

Được phát triển bởi Đại học Kỹ thuật Lục quân thuộc PLA, các nhà trú ẩn - với hệ thống ký túc xá, căng tin, phòng giặt, nhà vệ sinh, nhà kho và thiết bị sưởi ấm - có thể hoạt động được ở nhiệt độ thấp tới -55 độ C tại độ cao khoảng 5.500m so với mực nước biển.

Theo bộ phận hỗ trợ hậu cần của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, những nhà trú ẩn cách nhiệt đã được sử dụng tại các tiền đồn ở các khu vực cao nguyên và núi cao trong 2 năm qua. Quân đội biên giới trên cao nguyên hiện đã chính thức đưa loại trang bị này vào sử dụng.

Trả lời Hoàn Cầu, Qian Feng, giám đốc bộ phận nghiên cứu tại Viện Chiến lược Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho rằng mâu thuẫn kéo dài ở khu vực biên giới Trung-Ấn là cuộc chiến về sức bền, hỗ trợ hậu cần và tinh thần của binh lính vì căng thẳng không có dấu hiệu giảm bớt.

Ông Qian nói: "Thông báo về việc sử dụng nhà trú ẩn sẽ giúp nâng cao tinh thần binh sĩ PLA ở vùng biên giới, giúp củng cố giải pháp của họ trong mâu thuẫn với Ấn Độ".

Song Zhongping, một chuyên gia và nhà bình luận quân sự, nhận định: "Việc triển khai những nhà trú ẩn này cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh quân sự toàn diện trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở biên giới Trung-Ấn".

Được biết, những căn nhà này có thể được sử dụng linh hoạt và có thể lắp ráp tùy theo quy mô binh sĩ. Việc triển khai các nhà trú ẩn cho phép quân đội thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào vì chúng có thể được đưa vào sử dụng mọi lúc, giảm phần lớn sự phụ thuộc vào việc phân phối nhiên liệu đường dài.

Ngay cả khi không có nước và điện, các nhà trú ẩn vẫn có thể được lắp đặt bình thường, cấu trúc cũng như không gian nội thất của chúng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu. Báo cáo của PLA cho biết hơn 90% các thành phần có thể được tái sử dụng.

Lưới điện siêu nhỏ tích hợp có thể tự cung cấp năng lượng cho công trình. Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời ở mức -40 độ C, nhiệt độ trong nhà có thể được duy trì ở mức trên 15 độ C. Máy sưởi diesel có thể đảm bảo sưởi ấm khẩn cấp trong trường hợp mưa và tuyết kéo dài.

Để thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các binh sĩ PLA cũng đã được cấp trang phục công nghệ cao mới khi tuần tra biên giới, chẳng hạn như mũ trùm đầu chống lạnh, quần áo ấm và áo khoác chuyên dụng chống lạnh.

Thời tiết và địa hình ở Ladakh là thách thức lớn đối với PLA khi tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn, đòi hỏi sự hỗ trợ hậu cần và vật tư y tế trơn tru và nhanh chóng. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán song phương vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ hai phía, cuộc mâu thuẫn biên giới có thể sẽ tiếp tục kéo dài.

Trung Quốc và Ấn Độ dự định sẽ có cuộc đàm phán quân sự lần thứ 7 vào ngày 12/10 tới tại Ladakh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại