Đàm phán Mỹ-Trung kết thúc sớm bất ngờ: Không đạt thỏa thuận, đoàn TQ gấp rút về nước ngay

Thi Anh |

Phiên đàm phán diễn ra chỉ khoảng 90 phút, ngắn hơn nhiều so với các phiên đàm phán dài hơi thông thường. Đoàn Trung Quốc rời Mỹ ngay chiều 10/5.

Các cuộc đàm phán hôm 10/5, vốn được kỳ vọng là vòng cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, đã kết thúc sớm một cách bất ngờ mà không đi đến một thỏa thuận nào. Phiên đàm phán diễn ra chỉ khoảng 90 phút, ngắn hơn nhiều so với các phiên đàm phán dài hơi thông thường.

Khi rời khỏi văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ - nơi vòng đàm phán mới nhất diễn ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói với báo giới rằng: "Đó là những cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói". Ông Mnuchin cho biết, các cuộc đàm phán vào ngày hôm đó đã kết thúc.

Đàm phán Mỹ-Trung kết thúc sớm bất ngờ: Không đạt thỏa thuận, đoàn TQ gấp rút về nước ngay  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc rời cuộc đàm phán 10/5. Ảnh: Reuters

Hu Xijin, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu, cho hay phái đoàn Bắc Kinh dự kiến rời Mỹ vào ngay chiều 10/5.

Trước khi cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra chỉ vài giờ đồng hồ, quyết định tăng thuế đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc của Mỹ đã chính thức có hiệu lực. Như vậy, tất cả số hàng hóa rời khỏi cảng Trung Quốc sau 12h00 đêm 9/5 đều sẽ bị đánh mức thuế mới 25%, thay vì mức 10% như ban đầu.

Mặc dù ông Trump khẳng định rằng Trung Quốc sẽ gánh phần thuế này nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng từ đó và nhiều khả năng sẽ chuyển gánh nặng này sang người tiêu dùng.

Chứng khoán toàn cầu, vốn đã giảm trong tuần qua vì căng thẳng Mỹ-Trung tăng cao, lại phải đối mặt với áp lực mới vào ngày 10/5.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã giảm hơn 1%, còn nợ công của Mỹ thì tăng. Đồng USD bị trượt giá so với một số đơn vị tiền tệ khác.

Trong loạt tweet sáng 10/5, ông Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định tăng thuế và khẳng định rằng ông "hoàn toàn không vội vàng" trong việc đạt thỏa thuận với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh:

"Thuế sẽ mang lại sự giàu có cho đất nước của chúng ta nhiều hơn một thỏa thuận kể cả phi thường theo kiểu truyền thống", ông Trump đăng trên Twitter.

Ngay sau khi Mỹ tăng thuế, Bộ Tài chính Trung Quốc đã tuyên bố sẽ có các biện pháp đối phó cần thiết. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin cụ thể về các biện pháp trả đũa mà Trung Quốc sẽ áp dụng.

Vài giờ sau khi mức thuế mới chính thức được áp dụng, ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết cơ quan này hoàn toàn có thể xử lý được bất kỳ sự bất ổn nào đến từ bên ngoài.

Lĩnh vực lớn nhất của Trung Quốc bị ảnh hưởng từ mức thuế mới là hơn 20 tỉ USD hàng hóa thuộc nhóm modem (bộ điều giải) internet, bộ định tuyến và các thiết bị truyền dữ liệu khác.

Đồ nội thất, các sản phẩm chiếu sáng, phụ tùng ô tô, máy hút bụi và vật liệu xây dựng cũng nằm trong nhóm sản phẩm chịu tác động lớn từ việc động thái tăng thuế.

Trả lời báo giới Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, đại diện đàm phán của đoàn Trung Quốc cho rằng: "Dưới tình hình hiện tại, tăng thuế không phải cách hay để giải quyết vấn đề".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại