Ông Poroshenko định dựa vào Đức, cố tung đòn "chốt hạ" với Nga trước ngày mãn nhiệm?

Hồng Anh |

Ông Poroshenko đang tận dụng khoảng thời gian còn tại nhiệm ít ỏi để vận động sự ủng hộ của phương Tây trong vấn đề chống Nga...

Trong cuộc điện đàm gần đây với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Ukraine, ông Petro Poroshenko, đã kêu gọi Berlin ủng hộ tăng cường trừng phạt Nga nhằm đáp trả sắc lệnh hộ chiếu của Moskva, hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn thông cáo của bộ phận báo chí của nhà lãnh đạo Ukraine.

Ngày 24/4 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kí một sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho các công dân sinh sống ở Luhansk và Donetsk thuộc miền Đông Ukraine.

Ông Putin khẳng định quyết định này chỉ đơn thuần được đưa ra vì mục đích nhân đạo, và Nga không hề có ý định tạo thêm vấn đề cho Kiev, nhưng tình hình vi phạm quyền dân sự ở Donbass đã vượt khỏi biên giới Ukraine.

"Ông Poroshenko đã kêu gọi Berlin thắt chặt trừng phạt đối với Moskva vì cái được gọi là sắc lệnh hộ chiếu", thông cáo cho biết.

Cũng theo thông cáo trên, bà Merkel đã cam kết với ông Poroshenko rằng Ukraine vẫn sẽ tiếp tục là trung tâm chú ý của Đức và EU:

"Thủ tướng Đức bày tỏ hy vọng rằng tân Tổng thống Ukraine sẽ tuân thủ nguyên tắc liên tục trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là đối với EU và việc phát triển mối quan hệ chiến lược giữa Đức và Ukraine."

Ngày 21/4, tại Ukraine đã diễn ra vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống. Đương kim Tổng thống Petro Poroshenko đã thua trước đối thủ là danh hài Vladimir Zelensky - người giành được chiến thắng áp đảo với 73,22% phiếu ủng hộ.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xấu đi sau cuộc đảo chính năm 2014 tại Ukraine. Các nước phương Tây đã cáo buộc Nga can thiệp vào các vấn đề của Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt. Moskva đã liên tục phủ nhận các cáo buộc và khẳng định các lệnh trừng phạt sẽ phản tác dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại