Bị Mỹ quyết liệt dồn vào chân tường, Trung Quốc thề trả đũa: TQ sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa?

Hồng Anh |

Trung Quốc sẽ thực hiện các "biện pháp trả đũa cần thiết" chống lại Mỹ nếu Washington vẫn tiếp tục tiến hành quyết định tăng thuế nhập khẩu, Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh cáo.

"Việc leo thang xung đột thương mại không có lợi cho các công dân của cả hai nước nói riêng và trên thế giới nói chung. Trung Quốc rất lấy làm tiếc rằng nếu Mỹ tiếp tục áp thuế, chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa cần thiết", CNBC dẫn tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc trên trang web chính thức của bộ này.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter thông báo về chuyện các quan chức Bắc Kinh đã xác nhận với Nhà Trắng rằng phái đoàn đàm phán do Phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ tới Washington để "kí kết thỏa thuận".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó cũng xác nhận rằng chính quyền Tổng thống Trump đã nhận thấy những "dấu hiệu" được phát đi từ phái đoàn Trung Quốc, rằng họ muốn kí kết thỏa thuận. Tuy nhiên, bà Sanders không nêu rõ những "dấu hiệu" đó là gì.

Trong thời gian gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đăng tải một loạt các bài xã luận kêu gọi chính phủ không nhượng bộ trước những lời đe dọa của chính quyền ông Trump.

Cụ thể, một ý kiến được Nhân dân Nhật báo đăng tải đã khẳng định: "Khi mọi việc không thuận lợi với chúng tôi [Trung Quốc], thì cho dù các vị [Mỹ] có yêu cầu như thế nào, chúng tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Đừng nghĩ tới điều đó".

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục giữ vững lập trường cứng rắn của mình đối với Trung Quốc, và khẳng định quyết định tăng thuế vẫn sẽ tiếp tục được thi hành vào ngày 10/5 tới như đã định.

Trong nội dung đoạn tweet được đăng tải ngày hôm qua (8/5 - giờ địa phương), Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy "hạnh phúc" khi mỗi năm có hơn 100 tỉ USD tiền thuế quan lấp đầy ngân khố của Mỹ:

"Lí do Trung Quốc chùng chình nấn ná trong quá trình đàm phán về thỏa thuận thương mại là vì họ thật lòng HY VỌNG có thể "đàm phán" với Joe Biden (cựu Phó Tổng thống Mỹ thời cựu Tổng thống Barack Obama, người gần đây vừa tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống năm 2020), hoặc một thành viên đảng Dân chủ yếu đuối nào đó. Bằng cách này, họ [Trung Quốc] hy vọng có thể tiếp tục ăn chặn của Mỹ (500 tỉ USD mỗi năm) trong nhiều năm tới..."

"Điều đó sẽ không xảy ra! Phía Trung Quốc vừa thông báo với chúng tôi rằng họ (Phó Thủ tướng Trung Quốc cùng đoàn đàm phán) đang trên đường tới Mỹ để kí kết thỏa thuận. Chúng tôi sẽ xem xét, nhưng tôi rất hạnh phúc khi mỗi năm có hơn 100 tỉ USD đổ về ngân khố của Mỹ... đó là niềm vui của Mỹ, nhưng với Trung Quốc thì không", ông Trump kết luận.

Tổng thống Trump phát biểu về quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc

Trung Quốc có nhiều lựa chọn

Tuyên bố của Bộ thương mại Trung Quốc không nêu chi tiết các biện pháp đáp trả đang được Trung Quốc cân nhắc, tuy nhiên các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng họ có rất nhiều lựa chọn.

"Biện pháp đáp trả trực tiếp nhất là tăng thuế đối với các sản phẩm của Mỹ", ông Bai Ming, phó giám đốc Viện nghiên cứu thị trường quốc tế của Bộ Thương mại Trung Quốc trả lời phóng viên tờ Thời báo Hoàn cầu.

Trước đó, nhằm đáp trả Washington, Trung Quốc từng áp thuế 5% và 10% trên tổng số hàng hóa trị giá khoảng 110 tỉ USD nhập khẩu từ Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể tăng mức thuế đó lên 20% và 25%.

Tuy nhiên, ngoài cách tăng thuế, Bắc Kinh vẫn còn nhiều lựa chọn khác, do nước này có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và có thể sẽ không bắt kịp được Mỹ trong cuộc chiến thuế quan.

"Trung Quốc còn nhiều biện pháp để đối phó với tình hình chiến tranh thương mại leo thang, bao gồm việc tăng thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Mỹ, hay điều chỉnh các khoản trái phiếu kho bạc Mỹ", Dong Shaopeng, nhà phân tích tại Bắc Kinh chuyên về thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô, nhận định.

Còn theo Mei Xinyu, một nhà nghiên cứu tại nhóm chuyên gia cố vấn liên kết với Bộ Thương mại Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc nên nhắm vào chứng khoán và thị trường ngoại hối của Mỹ, một trong những trụ cột nền tảng của nền kinh tế Mỹ, thay vì chỉ tập trung vào thuế quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại