Đắk Lắk: Lâm tặc rút dao đe dọa lãnh đạo công ty lâm nghiệp cướp tang vật

Ngọc Giàu |

Sáng nay (6/8), lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar cho biết, tại lâm phần của đơn vị quản lý tiếp tục xảy ra một vụ lâm tặc cướp tang vật.

Lâm tặc ngang nhiên dùng dao uy hiếp lãnh đạo công ty lâm nghiệp để cướp tang vật. Ảnh: N.G

Lâm tặc ngang nhiên dùng dao uy hiếp lãnh đạo công ty lâm nghiệp để cướp tang vật. Ảnh: N.G

Theo đó, khoảng 21 giờ đêm 5/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar phát hiện 2 lâm tặc chở nhiều tấm gỗ trên 2 xe gắn máy đi từ trong rừng ra và bị lực lượng bảo vệ rừng bắt xe vào trạm.

Lúc này 2 lâm tặc liền rút dao đe dọa đòi đâm một lãnh đạo công ty, và tiếp tục huy động thêm khoảng 5 người lên cướp lại tang vật trước sự bất lực của cán bộ, nhân viên công ty.

Trước đó, ngày 26/7, Công ty Lâm nghiệp Ea Kar đã phát hiện một vụ khai thác lâm sản trái phép tiểu khu 704 thuộc xã Cư Bông (Ea Kar).

Đắk Lắk: Lâm tặc rút dao đe dọa lãnh đạo công ty lâm nghiệp cướp tang vật - Ảnh 1.

Số gỗ tang vật bị nhóm lâm tặc cướp đi. Ảnh: N.G

Tiến hành kiểm tra, lực lượng quản lý bảo vệ rừng phát hiện có dấu vết xe độ chế nên đã lần theo dấu xe, khi đến địa phận buôn Ea Rớt (xã Cư Pui, huyện Krông Bông), tổ công tác phát hiện xe độ chế đang vận chuyển gỗ, trên xe chở 3 lóng gỗ nhóm VI.

Tuy nhiên, sau khi yêu cầu dừng phương tiện được khoảng 5 phút sau thì có khoảng 40 người cầm hung khí bao vây, đe dọa tổ tuần tra để cướp tang vật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại