Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Hoàng Đan |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Võ Trọng Việt.

Cụ thể, tại Quyết định 695/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 694/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, sinh năm 1954, quê quán: Bắc Giang.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng XII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra ông còn là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam.

Trước khi trở thành Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, ông từng là Tư lệnh quân khu 2.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, sinh năm 1957, quê Hà Tĩnh.

Trước khi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông cũng nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại