Đại tướng Đỗ Bá Tỵ được giới thiệu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Hoàng Đan |

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội bầu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Phó Chủ tịch QH.

Trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Với danh sách bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình danh sách đề nghị Quốc hội bầu với các ông:

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (trái) và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (phải).
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (trái) và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (phải).

Với danh sách bầu một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội.

Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Theo dự kiến, trong chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh kể trên.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, sinh năm 1954, quê quán: Bắc Giang.

Chức vụ hiện tại của ông: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng XII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra ông còn là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam.

Trước khi trở thành Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, ông từng là Tư lệnh quân khu 2.

Ông Phùng Quốc Hiển sinh năm 1958, quê quán: Phú Thọ.

Ông từng là Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại