Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh cả dân tộc

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh cả dân tộc

Thời sự - Xã hội 2024-04-15T15:46:00

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng Chiến thắng Điện Biên Phủ thể hiện sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam.

Tổng Tham mưu trưởng thị sát huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng Tham mưu trưởng thị sát huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời sự - Xã hội 2024-03-22T14:11:00

Sáng 22/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn đại biểu Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc kiểm tra cột mốc 0

Đoàn đại biểu Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc kiểm tra cột mốc 0

Thời sự - Xã hội 2024-03-22T10:58:00

Ngày 21/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn, cùng đoàn cán bộ Phòng Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc đã tới thăm, kiểm tra cột mốc A Pa Chải.

Bàn giao Sở chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 1 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Lào

Bàn giao Sở chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 1 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Lào

Thời sự - Xã hội 2024-01-18T12:19:00

Sở chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 1 là công trình được xây dựng bởi nguồn vốn hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Lào.

Thống nhất phương án xây dựng bảng lương mới của lực lượng vũ trang và cơ yếu

Thống nhất phương án xây dựng bảng lương mới của lực lượng vũ trang và cơ yếu

Thời sự - Xã hội 2024-01-12T09:07:00

Thượng tướng Vũ Hải Sản thống nhất với phương án xây dựng các bảng lương mới của lực lượng vũ trang theo đề xuất của Cục Tài chính - Cơ quan thường trực.

Xây dựng Quân đoàn 12 tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, sử dụng thành thạo các loại vũ khí mới

Xây dựng Quân đoàn 12 tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, sử dụng thành thạo các loại vũ khí mới

Thời sự - Xã hội 2023-12-28T14:04:00

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Quân đoàn 12 lãnh đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”; chú trọng triển khai đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí, trang bị mới; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với quản lý quân số, quản lý tư tưởng, sức khỏe và rèn luyện kỷ luật bộ đội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhận thêm nhiệm vụ mới
Thời sự - Xã hội 2023-09-07T19:26:00

Theo quyết định mới của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ.

Thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng cho hai lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng cho hai lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Quân Sự 2021-07-12T16:40:00

Theo quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản được thăng quân hàm Thượng tướng.

Bốn Thượng tướng quân đội thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bốn Thượng tướng quân đội thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quân Sự 2021-06-04T22:16:00

Những người thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm có Thượng tướng Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh và Bế Xuân Trường.

4 Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

4 Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thời sự - Xã hội 2021-06-04T19:56:00

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về việc 4 Thượng tướng quân đội thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bắt đầu từ 01/6.

Chủ tịch nước cử sĩ quan Việt Nam thứ ba tới trụ sở Liên hợp quốc

Chủ tịch nước cử sĩ quan Việt Nam thứ ba tới trụ sở Liên hợp quốc

Thời sự - Xã hội 2021-04-09T15:16:00

Theo quyết định của Chủ tịch nước, Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan gìn giữ hòa bình (GGHB) thứ ba của Việt Nam tới Trụ sở Liên hợp thực hiện nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2 năm.

Chân dung sĩ quan tốt nghiệp chuyên ngành biệt động lên đường làm nhiệm vụ tại LHQ

Chân dung sĩ quan tốt nghiệp chuyên ngành biệt động lên đường làm nhiệm vụ tại LHQ

Thời sự - Xã hội 2021-03-14T19:32:00

Trước nụ cười hiền khô và dáng vẻ điềm đạm, ít ai biết Trung tá Trần Đức Hưởng đã tốt nghiệp Chỉ huy Tham mưu Đặc công, Chuyên ngành Biệt động, từng có hai nhiệm kỳ công tác tại "điểm nóng" Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại