Đại sứ quán Iran tại Trung Quốc: "Sự kết thúc của thế lực Mỹ ở Tây Á, đã bắt đầu"

An An |

Trong khi đó, Vệ binh cách mạng Iran tiết lộ, Iran đang đặt 100 mục tiêu khác trong khu vực vào tầm ngắm nếu Washington thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào.

Sáng nay 8/1 (giờ Bắc Kinh), ngay sau khi lực lương Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tấn công tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh ở Iraq, Đại sứ quán Iran tại Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh quốc kỳ nước này và tuyên bố kèm theo trên tài khoản weibo chính thức.

"Sự kết thúc của thế lực gian ác Mỹ ở Tây Á, đã bắt đầu", Đại sứ quán Iran viết.

Đại sứ quán Iran tại Trung Quốc: Sự kết thúc của thế lực Mỹ ở Tây Á, đã bắt đầu - Ảnh 1.

Hình ảnh trên weibo Đại sứ quán Iran tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Đài truyền hình Iran Press TV (Iran) đưa tin, 80 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước Iran (State TV) dẫn nguồn tin từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tiết lộ, Iran đang đặt 100 mục tiêu khác trong khu vực vào tầm ngắm nếu Washington thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào.

Nguồn tin cũng cho hay, máy bay trực thăng và thiết bị quân sự của Mỹ ở Iraq đã bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng từ vụ tấn công rạng sáng nay.

Phát biểu sau hành động của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, "mọi thứ vẫn rất tốt đẹp" và ông sẽ đưa ra thông báo vào sáng ngày hôm sau (theo giờ Mỹ).

Rạng sáng 8/1, Iran đã phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các lực lượng do Mỹ lãnh đạo ở Iraq để trả đũa vụ ám sát Thiếu tướng Qassim Soleimani bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 3/1. 

Thời điểm đó, Lầu Năm Góc xác nhận vụ không kích nhằm "nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai", đồng thời cáo buộc ông Soleimani và Lực lượng Quds "phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm lính Mỹ, đồng minh và hàng nghìn người bị thương khác". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại