Đại sứ Iraq: Baghdad đang đàm phán mua tên lửa S-300 - Mỹ sắp hết thời "tự tung tự tác"

Trà Khánh |

Theo Đại sứ Iraq tại Iran, Baghdad muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của nước này thay vì phụ thuộc vào Mỹ, do đó Quân đội Iraq đang đàm phán mua các tên lửa S-300 từ Nga,

Thông tin này được Đại sứ Iraq tại Iran - Saad Jawad Qandil tiết lộ với truyền thông Nga vào hôm nay 13/1, khi được hỏi về việc Baghdad đang nối lại các cuộc đàm phán mua tên lửa S-300 từ Moscow.

"Có thể Iraq sẽ mua các hệ thống S-300," Đại sứ Qandil nói.

Cũng theo vị đại sứ này, Baghdad đang muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của nước này thay vì phụ thuộc vào Mỹ, vũ khí của Nga đang là một trong số lựa chọn tốt nhất hiện nay. Trước đó, Nga và Iraq cũng đã từng có những hợp đồng vũ khí khá thành công.

Đại sứ Iraq: Baghdad đang đàm phán mua tên lửa S-300 - Mỹ sắp hết thời tự tung tự tác - Ảnh 1.

Xe phóng di động của hệ thống phòng không S-300 do Nga chế tạo. Ảnh: Sputnik.

Tuy nhiên, Đại sứ Qandil lại không nói rõ quá trình đàm phán mua S-300 giữa Iraq và Nga đang ở giai đoạn nào.

Trước đó, vào hôm 9/1, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Iraq Mohammad Ridha cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào lực lượng dân quân Iraq (PMU) vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia Iraq, buộc chính phủ nước này phải nối lại đàm phán thương vụ mua S-300 của Nga, trước đó tạm hoãn do vấp phải sự phản đối của Washington.

Ông Ridha cũng cho biết, tỷ lệ vũ khí Nga trong trang bị của lực lượng phòng không Iraq hiện là hơn 50%, do đó Quân đội Iraq có thừa kinh nghiệm để sử dụng các sản phẩm vũ khí cùng loại của Nga. Ông này cũng nhấn mạnh vũ khí phòng không của Nga cũng rẻ hơn so với sản phẩm cùng loại của Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, đã có ít nhất hai quan chức của Iraq đã lên tiếng xác nhận việc Baghdad muốn mua các tên lửa S-300 của Nga để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Thông tin này cho thấy, lãnh đạo Iraq đã "bật đèn xanh" cho thỏa thuận này, bất chấp phản ứng từ phía Mỹ.

S-300 hiện là hệ thống tên lửa phòng không bán chạy nhất của Nga hiện nay, mặc dù nó được phát triển từ những năm 1970 dưới thời Liên Xô. Hiện tại ở khu vực Trung Đông có ba quốc gia sở hữu hệ thống phòng không này gồm: Ai Cập, Iran và Syria.

Iran phóng thử thành công tên lửa S-300.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại