phòng không Iraq

F-16 Thổ Nhĩ Kỳ như "món đồ chơi" trước tên lửa Nga, S-400 sắp có khách hàng mới

Quân Sự 2020-06-20T19:35:00

Trong bối cảnh, Ankara tăng cường hoạt động quân sự ở miền Bắc Iraq, Baghdad có thể sẽ chuyển hướng sang mua tên lửa S-400 của Nga nếu Mỹ không chịu ra mặt.a

Iraq ra tối hậu thư cho QĐ Mỹ, Pantsir-S1 sẽ không nương tay: Baghdad có dám làm liều?

Quân Sự 2020-03-15T14:33:00

Theo truyền thông Nga, chính quyền Baghdad đã cho phép quân đội nước này bắn hạ bất cứ máy bay quân sự Mỹ nào hoạt động trong không phận Iraq mà không xin phép trước.

Thêm một quốc gia quyết tâm mua S-400 của Nga mặc Mỹ "nổi giận"

Thêm một quốc gia quyết tâm mua S-400 của Nga mặc Mỹ "nổi giận"

Quân Sự 2020-01-22T11:17:00

Iraq đang cân nhắc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và đang đàm phán với Moscow.

Đại sứ Iraq: Baghdad đang đàm phán mua tên lửa S-300 - Mỹ sắp hết thời "tự tung tự tác"

Quân Sự 2020-01-13T19:45:00

Theo Đại sứ Iraq tại Iran, Baghdad muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của nước này thay vì phụ thuộc vào Mỹ, do đó Quân đội Iraq đang đàm phán mua các tên lửa S-300 từ Nga,

Iraq đang đàm phán với Nga mua vũ khí gì để "dằn mặt" Mỹ?

Iraq đang đàm phán với Nga mua vũ khí gì để "dằn mặt" Mỹ?

Quân Sự 2020-01-10T14:01:00

Một quan chức cấp cao Iraq cho biết, sau các trận không kích gần đây của Mỹ nhằm vào lãnh thổ quốc gia, chính phủ Iraq đã nối lại các cuộc đàm phán mua hệ thống phòng không S-300 của Nga.

Căng thẳng Mỹ-Iran, Iraq nối lại đàm phán mua hệ thống phòng không S-300 của Nga

Căng thẳng Mỹ-Iran, Iraq nối lại đàm phán mua hệ thống phòng không S-300 của Nga

Quân Sự 2020-01-10T10:31:00

Baghdad quyết định nối lại các cuộc đàm phán với Matxcơva về việc mua các hệ thống phòng không S-300 dù dự đoán sẽ có sự phản đối từ Washington.

Israel giật mình khi Iraq sắp nhận tổ hợp phòng không từng bắn hạ máy bay tàng hình Mỹ

Israel giật mình khi Iraq sắp nhận tổ hợp phòng không từng bắn hạ máy bay tàng hình Mỹ
Quân Sự 2019-09-13T21:20:00

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Pechora là "tác giả" bắn hạ máy bay tàng hình F-117A Nighthawk của Mỹ trên bầu trời Nam Tư năm 1999.

Vì sao có Pantsir-S1 tối tân từ Nga nhưng PK Iraq bất lực, bị KQ Israel mặc sức "hành hạ"?

Quân Sự 2019-09-03T11:37:00

Sự thật đáng buồn là kể từ sau 2003, Iraq gần như mất đi khả năng tự bảo vệ vùng trời của mình khi lực lượng phòng không của nước này đã bị Mỹ xóa sổ.

Phiến quân sụp đổ ở Syria - Mỹ, Israel dồn dập luyện quân, căng thẳng tăng vọt

Quân Sự 2019-08-21T08:31:00

Một căn cứ của Lực lượng PMU, ở gần Thủ đô Baghdad bị tấn công, nhiều tiếng nổ lớn, khói bốc cao hàng trăm mét. PK Iraq, láng giềng của Syria bó tay với tiêm kích tàng hình Israel.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại