Đại dịch Corona: Kim Jong-un có động thái bất ngờ với Trung Quốc

Minh Nhật |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kèm một khoản viện trợ và đề nghị được giúp đỡ nước này chống dịch Corona.

Theo NK News, trong thư, ông Kim Jong-un đã chia buồn với Chủ tịch Trung Quốc về dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đồng thời gửi lời chào và khích lệ, động viên đội ngũ các y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng "bày tỏ sự an ủi sâu sắc đối với các gia đình mất người thân do căn bệnh truyền nhiễm", truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 2/2 đưa tin.

Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un bày tỏ niềm tin rằng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) cũng đã quyết định gửi một khoản viện trợ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sau quyết định của Bộ Chính trị hôm thứ Sáu tuần trước (31/1). Không rõ khoản viện trợ của Triều Tiên là bao nhiêu.

Lãnh đạo Triều Tiên "đã chuyển tải mong muốn chân thành được chia sẻ nỗi đau và thử thách với nhân dân Trung Quốc anh em, đồng thời hỗ trợ dù chỉ một chút", truyền thông Triều Tiên cho hay.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra đã khiến 259 người tử vong tại Trung Quốc và hơn 12.000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới. Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên đóng cửa biên giới với du khách Trung Quốc để ngăn chặn virus.

63 nước cũng thực hiện một số hình thức kiểm soát nhập cảnh với công dân Trung Quốc, 47 nước yêu cầu người Trung Quốc kiểm tra thân nhiệt và nộp giấy khám sức khỏe, trong khi 5 nước hạn chế người từ Hồ Bắc hoặc mới tới tỉnh này.

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, đã lan ra khắp 31 tỉnh thành Trung Quốc. Tính tới ngày 2/2, 304 người ở Trung Quốc thiệt mạng, 14.401 người dương tính với Corona. 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có bệnh nhân nhiễm Corona.

Ca nhiễm Corona đầu tiên tử vong ngoài Trung Quốc là một người đàn ông đến từ Vũ Hán tại Manila, Philippines, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Rabindra Abeyasinghe nói trong cuộc họp báo hôm nay. Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque nói bệnh nhân tử vong tới Philippinescùng một người phụ nữ khác cũng nhiễm Corona và xác nhận nước này có 2 ca nhiễm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại