Đặc nhiệm Spetsnaz của quân đội Nga nay sử dụng cả đồ phương Tây

Anh Minh |

Lực lượng đặc biệt Spetsnaz nổi tiếng của Nga có truyền thống lâu đời và đáng tự hào. Cho đến gần đây, lực lượng này vẫn quần áo và thiết bị của Nga. Họa tiết rằn ri, mũ bảo hiểm, kiểu áo treo/đeo vũ khí của họ có thể nhận ra ngay lập tức. Đó là cho đến gần đây.

Ngày nay, theo Forbes, vẻ bề ngoài của lực lượng Spetsnaz ngày càng giống đặc nhiệm phương Tây, họ sẵn sàng mặc đồ do các các quốc gia khác bao gồm Mỹ, Pháp và Ý sản xuất.

Bức ảnh trên đây cho thấy một thành viên đội lặn Vympel của Nga mặc đồ mới nhất. Vympel là một trong những đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga). Phần duy nhất của thiết bị có thể nhận ra là của Nga, là vũ khí.

Các băng đạn trong túi ngực của anh tiết lộ rằng anh mang theo súng tiểu liên Vityaz-SN. Đây là vũ khí 9mm dựa trên dòng tiểu liên nổi tiếng Kalashnikov. Mũ, áo, các vật dụng khác, đều là đồ phương Tây.

Trong Chiến tranh Lạnh, Nga đã phát triển một loạt các thiết bị thở vẫn đang được sử dụng ở nhiều nước. Nhưng các đặc nhiệm thợ lặn Spetsnaz hiện đại phần lớn đã từ bỏ chúng, thay thế bằng đồ có nguồn gốc phương Tây.

Nhận ra điều này có thể không dễ dàng đối với người bình thường, nhưng những chiếc khóa trên vai tiết lộ nó là bộ máy thở Amphora của Pháp.

Đây là một hệ thống thở, oxy lưu thông mà không giải phóng bong bóng, vì vậy giúp người lính giữ bí mật tốt hơn so với thiết bị lặn thông thường.

Thiết bị này này có liên quan chặt chẽ với hệ thống FROG được sử dụng bởi các lực lượng đặc biệt của Pháp, bao gồm cả Commando Hubert.

Thiết bị này được cung cấp cho Nga vào khoảng thời gian Thế vận hội mùa đông tại Sochi năm 2014. Pháp cũng đã nhập khẩu các máy thở OMG / Siel MK4 CDV Pro từ Ý.

Một thiết bị khác đáng kể hơn là xe lặn Rotinor (DPV) do Đức sản xuất. Đây là một chiếc xe tay ga dưới nước có thể vận chuyển một hoặc hai thợ lặn chiến đấu một cách bí mật.

Spetsnaz được biết là vận hành cả hai xe lặn Blackjet 730 và Black Shadow 730 lớn hơn của hãng Rotinor. Chúng được trang bị các thiết bị điều hướng DON MK5, tương tự như mẫu Mistral Edge Compact của Mỹ.

Các DPV này giống như các DPV được Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt (SOCOM) giới thiệu cho đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ gần đây.

Sau Thế vận hội mùa đông ở Sochi, Nga tiếp cận thị trường thiết bị đặc biệt của phương Tây. Do các lệnh trừng phạt, đường dây này đã bị cắt.

Nhưng Nga có vẻ đã có được một số đồ phương Tây, đặc biệt là quần áo. Và các nhà sản xuất địa phương bị ảnh hưởng bởi các thiết kế phương Tây nên rất nhiều thiết bị được sản xuất tại Nga mang lại cảm giác phương Tây.

Cuộc chiến ở Syria, và có thể cả Libya, đang đưa lực lượng đặc nhiệm Nga ngày càng gần gũi hơn với các đối tác phương Tây. Bạn sẽ khó có thể phân biệt họ nếu không căn cứ vào quốc kỳ, huy hiệu đơn vị và vũ khí.

Lực lượng đặc nhiệm Nga vẫn thường thấy nhất sử dụng gia đình súng trường Kalashnikov. Sự tương đồng có thể là vấn đề nếu Spetsnaz của Nga xung đột với các lực lượng phương Tây. Xác định bạn hay thù sẽ khó hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại