Cựu Tướng Mỹ dự đoán chiến tranh với Trung Quốc trong 15 năm nữa

Diệu Hương |

Cựu chỉ huy của Mỹ ở châu Âu đã kêu gọi các đồng minh NATO tăng cường phòng thủ, bởi Mỹ không thể vừa bảo vệ họ khỏi Nga, vừa chiến đấu với Trung Quốc.

Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges, cựu Chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu ngày 24/10 cho biết, Mỹ nhiều khả năng sẽ vướng vào chiến tranh với Trung Quốc trong 15 năm nữa.

Chia sẻ tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan, ông Hodges nói rằng, các nước châu Âu sẽ sớm phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo quốc phòng của chính họ nhằm đối phó với một “nước Nga trỗi dậy lần nữa” bởi vì Mỹ sẽ cần phải tập trung hơn vào việc bảo vệ các lợi ích của Washington ở Thái Bình Dương.

“Mỹ cần một trụ cột châu Âu thật vững chắc” – ông Hodges nói. “Tôi nghĩ trong 15 năm nữa, viễn cảnh không phải không thể tránh khỏi nhưng nhiều khả năng xảy ra là chúng tôi sẽ vướng vào cuộc chiến với Trung Quốc.”

Tướng Hodges nhấn mạnh, “Mỹ không có khả năng làm tất cả mọi thứ mà chúng tôi cần phải làm ở châu Âu và ở Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc”.

Điều này gợi nhắc châu Âu về những phát ngôn trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington đang gánh hầu hết chi phí cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khi các nước châu Âu không sẵn lòng tăng chi tiêu quốc phòng.

Mặc dù vậy, Tướng Hodges tái khẳng định rằng cam kết của Mỹ với NATO là “không thể lung lay”, cho rằng dù ông Trump có nghi ngờ tính hữu dụng của NATO đi chăng nữa thì Washington vẫn coi an ninh của châu Âu là lợi ích chủ chốt của Mỹ.

“Vì thế châu Âu sẽ thấy chúng tôi tiếp tục đầu tư vào đây, tiếp tục huấn luyện và luân chuyển lực lượng cũng như chỉ định các lực lượng đóng quân lâu dài kể cả nếu trong 10-15 năm nữa chúng tôi phải đấu đá ở Thái Bình Dương” – Tướng Hodges nhấn mạnh.

Theo ông Hodges, dấu hiệu chiến tranh Mỹ - Trung là những căng thẳng liên tiếp thời gian qua trên Biển Đông và việc Trung Quốc tiếp tục đánh cắp công nghệ cũng như việc Bắc Kinh giành được kiểm soát cơ sở hạ tầng ở nước ngoài thông qua các dự án đầu tư ở châu Phi và cả châu Âu. Cụ thể theo ông Hodeges, ở châu Âu, Trung Quốc đang sở hữu hơn 10% các cảng biển./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại