Cứu sống trẻ sơ sinh vừa chào đời đã bị bướu máu khắp người

Phạm An |

Các bác sĩ của hơn 10 chuyên khoa, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa cấp cứu kịp thời cho trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi bị bướu máu khắp người.

Bé trai sơ sinh vừa được sinh ra đã bị bướu máu "mọc" khắp người. Trong đó khối bướu ở đùi phải của bé phát triển nhanh gây ra tình trạng thiếu máu cấp. Khối bướu làm rối loạn chảy máu gây ra xuất huyết não cho bé.

Khi bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, các bác sĩ của hơn 10 chuyên khoa đã hội chuẩn khẩn, đưa ra quyết định phẫu thuật liên khoa để cắt bỏ bướu và kịp thời cứu bé ra khỏi tay tử thần.

Bé vừa được sinh ra đã bị bướu máu khắp người

Theo cha của bé, bé trai là con đầu lòng của gia đình nên trong suốt quá trình mẹ bé mang thai, chị được khám thai định kỳ rất kỹ. Lúc đó kết quả khám thai định kỳ chỉ biết tình trạng của thai nhi tốt chứ không phát hiện thai bị bướu máu.

Cha của bé chia sẻ: "Đến khi con trai tôi được sinh ra, cháu bị nhiều nốt đỏ li ti ở khắp người. Không lâu sau đó tôi thấy nốt đỏ ở đùi to ra rất nhanh gần bằng mông của bé. Bác sĩ nói con tôi bị bướu máu và chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM để điều trị.".

Bé trai lập tức được chuyển đến BV Nhi Đồng 1 trong tình trạng bướu máu "mọc" khắp người, đùi phải của bé có khối bướu to gần như chiếm hết đùi trên. Máu ở cơ thể bé đều đổ dồn về khối bướu khiến bé bị thiếu máu nặng và rối loạn chảy máu. Máu ở các cơ quan, não bị xuất huyết, gây nguy kịch.

Kiểm tra các chỉ số và tính chất của bướu, các bác sĩ phát hiện những bất thường có thể dẫn đến tình trạng chảy máu không cầm được khiến trẻ tử vong.

Cứu sống trẻ sơ sinh vừa chào đời đã bị bướu máu khắp người - Ảnh 1.

Bác sĩ Tâm chăm sóc bé sau khi phẫu thuật.

Trước tình trạng đó, ngay mùng 5 Tết (1/2/2017), các bác sĩ hơn 10 chuyên khoa bao gồm khoa Hồi sức sơ sinh, đơn vị can thiệp mạch máu, khoa Chuẩn đoán hình ảnh, khoa Vi sinh, Ngân hàng máu, khoa xét nghiệm, khoa Tim, khoa Phỏng tạo hình bướu máu, khoa Ngoại thần kinh, ngoại Sơ sinh,… đã họp liên khoa và đưa ra phương án phẫu thuật điều trị ngay cho bé.

Điều khó khăn nhất trong quá trình điều trị là bé vừa mới sinh, cần phải có nhóm máu vừa phù hợp với nhóm máu của con và nhóm máu của mẹ (Vì máu của trẻ sơ sinh trong vòng 7 ngày vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi nhóm máu của người mẹ). Máu được truyền cho bé phải là máu mới, không lưu trữ quá 2 ngày. Máu truyền vào cho bé hầu hết đều bị bướu ở đùi phải "hút" về.

Phẫu thuật "tiêu diệt quái vật hút máu"

Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm cho biết: "Bướu máu như một bể chứa, ngày càng phình to, chúng tôi đã phải lập tức tìm nhóm máu phù hợp để phòng trường hợp bé bị mất máu khẩn.

Vì là thời gian Tết, và tính chất nhận máu của trẻ sơ sinh nên tìm máu để phẫu thuật rất khó khăn. BV Nhi Đồng 1 phải liên kết với hầu hết với các bệnh viện trong thành phố để kịp thời có nhóm máu tương thích."

Theo bác sĩ Tâm, khi huy động được máu, các bác sĩ đã lập tức truyền cho bé, thế nhưng bướu máu như một chiếc phễu, cứ "hút" máu về phía bướu. Tiểu cầu, huyết tương được truyền vào cho bé trai không lâu sau cũng bị bướu máu ở đùi "hút đi".

Điều này buộc các bác sĩ phải hội chuẩn liên khoa để tìm ra cách tốt nhất đều trị cho bé. Các bác sĩ thống nhất phương pháp tốt nhất là bít mạch máu nuôi bướu, thông cứu tim can thiệp,… rồi phẫu thuật bóc tách, lấy trọn khối bướu máu ra khỏi cơ thể bệnh nhi.

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã lấy trọn khối máu, kiểm soát được rối loạn chảy máu cho bé. Điều các bác sĩ lo ngại là trước khi nhập viện tại Nhi Đồng 1, bé trai đã bị xuất huyết não do rối loạn chảy máu gây nên. Hiện tại, bé trai vẫn còn phải thở máy và theo dõi điều trị.

Bác sĩ Tâm nói thêm: "Mỗi năm, BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận khoảng 20 ca. Thế nhưng trường hợp này bướu quá to, phát triển quá nhanh và bệnh nhi nhỏ tuổi như thế này thì đây là ca đầu tiên. Mặc dù bướu máu đã được lấy ra, nhưng bướu vẫn có thể tái phát và tiếp tục gây rối loạn. Tuy nhiên, tỉ lệ tái phát thấp".

Theo văn y thế giới, có 1/300 trẻ sơ sinh mắc bệnh bướu máu. Bướu máu này là bệnh bẩm sinh, không di truyền, nếu thai phụ bị bướu máu cũng không truyền sang con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại