Cứu sống một bệnh nhân bị đột quỵ, xuất huyết não 7 tiếng đồng hồ

Kim Đồng |

Ngày 8.8, thông tin từ Bệnh viện (BV) Thống Nhất cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật cứu một bệnh nhân bị đột quỵ do vỡ túi phình mạch máu não gây xuất huyết dưới nhện.

Bệnh nhân nam (40 tuổi, ngụ Cần Thơ) được người nhà phát hiện nằm bất động, sùi bọt mép sau giờ ăn cơm trưa nên đã nhanh chóng đưa đến BV Đa khoa khu vực cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên BV Thống Nhất TPHCM.

Tại BV, TS.BS Trần Chí Cường cho biết, khi nhập viện, sinh hiệu của bệnh nhân chỉ còn khoảng 5/15, bệnh nhân bị xuất huyết từ 13h mà đến 20h tối - 7 tiếng đồng hồ (ngày 6.8) mới vào được phòng DSA là quá trễ, máu chảy quá nhiều, tiên lượng thấp.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được nong túi phình, không còn xuất huyết. Tuy nhiên, lượng máu xuất huyết trước đó trong não vẫn còn nhiều nên cần điều trị nội khoa.

"Trong thời gian BV Tim mạch Đột quỵ Cần Thơ hoàn thành và đưa vào sử dụng, tôi mong rằng sẽ không còn những chuyến xe cấp cứu đột quỵ từ khu vực miền Tây chạy lên TPHCM quá trễ như ca cấp cứu này. Đối với ca này, nếu bệnh nhân được cấp cứu ngay tại Cần Thơ, thì sẽ không xuất huyết quá nhiều, tỉ lệ hồi phục sẽ tốt hơn", BS Cường nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại