Cựu quan chức Mỹ: Tổng thống Biden cần vạch ra “lằn ranh đỏ" với Trung Quốc

Kiều Anh |

Một cựu quan chức Mỹ đã có một viết dài 26.000 từ đề nghị chính quyền Tổng thống Biden cần vạch ra những “lằn ranh đỏ” với Trung Quốc và có một chiến lược quốc gia toàn diện đối phó với nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Một cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ chuyên nghiên cứu về Trung Quốc đã có một bài viết đặc biệt trên trang web Hội đồng Đại Tây Dương tuần này. Mục đích của bài phân tích trên không gì khác ngoài việc định hình cho chính quyền ông Biden một chiến lược đối phó với Bắc Kinh.

Trong bài bình luận 26.000 từ này, tác giả đã trình bày về những vấn đề liên quan đến Trung Quốc và đưa ra các giải pháp trước thực trạng Washington đang thiếu một chiến lược quốc gia toàn diện với Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi chính quyền ông Biden vạch ra "các lằn ranh đỏ" mà nếu đối phương không thực hiện, Mỹ sẽ "can thiệp trực tiếp".

"Danh sách các lằn ranh đỏ mà Mỹ vạch ra phải ngắn gọn, tập trung và có thể thực hiện", tác giả này đánh giá và nhấn mạnh, "các hành vi của Trung Quốc trong nhiều năm qua nhằm xóa mờ những lằn ranh đỏ này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu với Mỹ".

Theo bài phân tích này, những “lằn ranh đỏ” mà chính quyền Tổng thống Biden cần vạch ra bao gồm: Thứ nhất là bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân nào của Trung Quốc nhằm chống lại các đồng minh của Mỹ hoặc các hành động sử dụng các loại vũ khí trên của Triều Tiên - nơi mà Trung Quốc không thể thực hiện động thái quyết đoán nhằm ngăn cản những bước đi như vậy.

Thứ hai là bất kỳ hành động quân sự nào của Trung Quốc nhằm tấn công Đài Loan (Trung Quốc) hoặc các đảo ngoài khơi của Đài Loan (Trung Quốc), cũng như các cuộc tấn công mạng và phong tỏa kinh tế nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc).

Thứ ba là bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc vào các lực lượng của Nhật Bản làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Senkaku/Điều Ngư, cũng như vùng đặc quyền kinh tế bao quanh ở biển Hoa Đông.

Thứ tư là bất kỳ hành động thù địch nào của Trung Quốc ở Biển Đông nhằm quân sự hóa các đảo, những tuyên bố chủ quyền phi pháp hoặc ngăn cản các chiến dịch tự do hàng hải mà Mỹ và các đồng minh tiến hành.

Cuối cùng là bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc nhằm vào lãnh thổ và các tài sản quân sự của các đồng minh theo hiệp ước của Mỹ.

Tác giả của bài viết trên cũng cho rằng chiến lược của Mỹ cần dựa trên 4 "trụ cột căn bản của quyền lực Mỹ", gồm: quyền lực quân sự, vai trò của đồng USD với vị thế là đồng tiền dự trữ toàn cầu cũng như trụ cột chính của hệ thống tài chính thế giới, tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu về công nghệ và cuối cùng là các giá trị của tự do cá nhân, công bằng và luật pháp "bất chấp những chia rẽ và khó khăn về chính trị".

Dù vậy, theo CNBC, rất khó để đánh giá cụ thể về các mục tiêu trên và thậm chí việc thực hiện chúng còn khó khăn hơn nhiều./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại