Abolfazl Aboutorabi, một nghị sĩ thuộc tỉnh Esfahan trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tasnim cho biết, các nhà lập pháp Iran vừa đề xuất quốc hội nước này thiết lập một liên minh quân sự toàn diện giữa Tehran, Syria và Iraq nhằm xây dựng một "mặt trận kháng chiến" chống lại nhà nước Do Thái.
Được biết, dự luật trên được gọi là "Hiệp ước Quốc phòng và An ninh của Mặt trận Kháng chiến" vừa được 34 nhà lập pháp Iran đệ trình lên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran.
Dự luật này nhiều khả năng sẽ được xem xét trong cuộc họp của Quốc hội Iran sắp tới.
Phong trào hồi giáo Hezbollah pô diễn lực lượng ở Lebanon vào năm 2018. Ảnh: Sputnik.
Cũng theo dự luật trên, nếu nhà nước Do Thái tức Israel phát động bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào các nước thành viên của "mặt trận kháng chiến" hoặc có hành động thù địch thì các thành viên của mặt trận này sẽ có động thái đáp trả tương tự, từ quân sự, chính trị cho đến kinh tế.
Dự luật được cho là bao gồm nghĩa vụ cung cấp "hỗ trợ toàn diện" cho các thành viên liên minh trong trường hợp Israel chiếm lãnh thổ của quốc gia họ. Hiện tại, Tel Aviv đang chiếm đóng trái phép một khu vực rộng khoảng 1.150 km vuông thuộc lãnh thổ Syria bên trong Cao nguyên Golan, cũng như các Nông trại Shebaa, một dải lãnh thổ 11 km x 2,5 km của Lebanon.
Theo như dự luận trên, Iran sẽ phải có nghĩa vụ hỗ trợ Syria và cả Lebanon lấy lại phần lãnh thổ đã mất từ tay Israel.
Về cơ bản ngoại trừ Syria, Iran chưa thiết lập bất cứ liên minh quân sự nào với Iraq và Lebanon, thay vào đó Tehran ử dụng các lực lượng ủy nhiệm để gia tăng ảnh hưởng của họ ở các quốc gia này. Điển hình như lực lượng dân quân PMU ở Iraq và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon.
Các nhóm dân quân bán vũ trang trên đều được Iran viện trợ vũ khí lẫn tài chính trong suốt nhiều năm qua.
Ngoài Syria, Iraq và Lebanon, nhiều khả năng Iran sẽ lôi kéo thêm cả phiến quân Houthi ở Yemen vào mặt trận chống lại Israel. Đối với Tel Aviv mà nói đây là mối đe dọa không hề nhỏ.