Cựu cố vấn diều hâu John Bolton: "Tôi nghĩ ông Trump đang ném đá qua cửa sổ"

Tất Đạt |

Vào thời điểm này, ông Bolton cho rằng ông Trump "nên từ bỏ kiện tụng" bởi chiến dịch của ông Trump đã thua gần hết các đơn kiện trên cả nước.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 22/11 vừa qua đã lên tiếng chỉ trích tổng thống Mỹ Donald Trump vì tiếp tục thách thức kết quả bầu cử ngày 3/11.

"Tôi nghĩ ông Trump đang ném đá qua cửa sổ. Tôi nghĩ về mặt chính trị ông ấy giống những kẻ nổi loạn trên đường phố".

Phá vỡ truyền thống, ông Trump đã từ chối nhận thua trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và đã thực hiện hàng loạt thách thức pháp lý đối với kết quả bầu cử.

Vào thời điểm này, ông Bolton cho rằng ông Trump "nên từ bỏ kiện tụng" bởi chiến dịch của ông Trump đã thua gần hết các đơn kiện trên cả nước.

"Tôi nghĩ điều ông Trump muốn làm là tạo ra sự hỗn loạn với hi vọng rằng ông ấy sẽ có được phiếu bầu chiến thắng trong quá trình bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn. Tôi cho rằng ông Trump đang cố kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, hi vọng điều gì đó sẽ xảy ra".

Tuy nhiên, có rất ít khả năng các đại cử tri sẽ đi ngược lại kết quả bỏ phiếu của cử tri và bầu cho ông Trump thay vì ông Biden. Nhiều bang có luật phạt hoặc ngăn chặn đại cử tri bỏ phiếu ngược lại quyết định của cử tri phổ thông. Ngoài ra, các đảng thường chọn những cử tri trung thành làm đại cử tri, do đó việc ông Trump chiến thắng bằng "đại cử tri phản bội" là gần như không thể.

Larry Hogan, thống đốc bang Maryland và là một đảng viên đảng Cộng hòa, cho rằng nỗi sợ bị ông Trump trả đũa là điều khiến các thành viên đảng Cộng hòa không dám lên tiếng phản đối.

"Tất cả chúng ta đều biết tổng thống có thể trả đũa như thế nào, tài khoản Twitter của ông ấy có sức mạnh như thế nào và ông Trump có thể thực sự gây áp lực với các đảng viên Cộng hòa và truy lùng họ như thế nào", Hogan nói. "Rất ít người trong chúng ta sẵn sàng đứng lên."

"Và tôi nghĩ nhiều người khác đang lặng lẽ khuyên nhủ tổng thống về những gì ông ấy nên làm. Nhưng ông Trump không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào cả."

Cả ông Bolton và ông Hogan đều khẳng định rằng ông Biden sẽ là tổng thống vào ngày 20/1 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại