Cuối tuần này, miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên, Hà Nội còn 19 độ C

B. Bình |

Dự báo, cuối tuần này miền Bắc sẽ có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Sau đó, khu vực miền núi Bắc Bộ trời chuyển rét; trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh.

Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/10, miền Bắc chấm dứt đợt mưa dông dài ngày. Trạng thái trên duy trì đến ngày 6/10, sau đó mưa có thể quay trở lại Đồng bằng Bắc Bộ nhưng lượng nhỏ. Đồng thời, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 23-31 độ C do áp cao lục địa tăng cường trở lại và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 9-10/10.

Cuối tuần này, miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên, Hà Nội còn 19 độ C - Ảnh 1.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm. Ảnh minh hoạ.

Đáng lưu ý, ngày 9-10/10, miền Bắc có thể đón không khí lạnh đầu mùa khiến vùng núi chuyển rét. Trong khi đó, trung du và đồng bằng chuyển lạnh.

Theo bản đồ dự báo, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể từ ngày 10/10 khi nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 19 độ C, cao nhất 24 độ C.

Dự báo thời tiết trong một tuần tới

Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, áp cao lục địa có cường độ ổn định, từ khoảng ngày 6-7/10 được tăng cường trở lại và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 9-10/10.

Khu vực Bắc Bộ thời kỳ từ ngày 7 - 10/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 9-10/10, khu vực vùng núi trời chuyển rét; khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và có dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng thời kỳ từ đêm 8-10/10 phía bắc, có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11-13/10, phía nam khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng từ ngày 11-13/10, phía bắc khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến bão, không khí lạnh cuối năm 2022

Theo nhận định xu thế khí tượng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, năm nay không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông thấp hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 11-2022 đến tháng 2-2023, nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Giữa tháng 12-2022, miền Bắc có khả năng xảy ra đợt rét đậm đầu tiên. Từ nửa cuối tháng 12 đến tháng 2-2023, xảy ra 3-5 đợt rét đậm, rét hại.

Cuối tuần này, miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên, Hà Nội còn 19 độ C - Ảnh 2.

Từ nay đến cuối năm cần đề phòng bão mạnh và diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: WINDY.

Về hiện tượng ENSO, trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 12-2022 với xác suất 80 - 90%. +

Từ nay đến tháng 3-2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 - 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 - 4 cơn. Đề phòng xảy ra bão và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo có khả năng tháng 1-2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực nam Biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại