Cuộc tấn công bằng UAV làm tê liệt cảng dầu lớn nhất của Nga ở vùng Baltic

Sao Đỏ |

Cảng dầu Primorsk ở vùng Leningrad - cơ sở lớn nhất của Nga trên Biển Baltic đã tạm ngừng hoạt động sau khi UAV Ukraine tấn công các bồn chứa dầu.

 - Ảnh 1.

Theo hãng thông tấn Reuters, vụ tấn công xảy ra vào đêm 23/3. Cư dân địa phương báo cáo về nhiều vụ nổ lớn ở khu vực cảng và sáng hôm sau đã đăng tải video cho thấy một đám cháy lớn.

Thống đốc vùng Leningrad xác nhận thiệt hại đối với "bể chứa nhiên liệu" và vụ cháy. Theo ông, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn hơn 60 máy bay không người lái tấn công.

Cảng dầu Primorsk ở vùng Leningrad bốc cháy sau cuộc tấn công của UAV cảm tử Ukraine.

Mặc dù vậy, hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao do ông Mark Krutov - biên tập viên của dịch vụ tin tức và chương trình thông tin thuộc Đài Phát thanh Tự do công bố, đã ghi nhận thiệt hại đối với 5 trong số 18 bể chứa lớn, mỗi chiếc có dung tích 50.000 tấn.

Dựa trên sơ đồ bố trí cảng, tác động chủ yếu nhắm vào cảng trung chuyển dầu thô. Các bể chứa riêng biệt cho sản phẩm dầu mỏ nhẹ và hệ thống xả khẩn cấp đang hoạt động. Tổng công suất của cơ sở này xấp xỉ 921.000 tấn dầu thô và 240.000 tấn sản phẩm dầu mỏ.

 - Ảnh 2.

Các bể chứa dầu bị hư hại trên sơ đồ cảng Primorsk.

Đáng chú ý là cách các bồn chứa bị tấn công khoảng 1,5km về phía Tây là một vị trí phòng không cố định, có lẽ với các hệ thống Pantsir, được cho là để bảo vệ cơ sở chiến lược này, nhưng điều đó vẫn không cứu được cảng khỏi thiệt hại nặng.

Primorsk là cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga trên Biển Baltic, đồng thời là trung tâm quan trọng cho việc xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Cảng này là điểm cuối của Hệ thống đường ống dẫn dầu Baltic, công suất thông qua của nó khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày.

Cảng biển này có 9 cầu tàu, hầu hết chỉ phục vụ riêng cho tàu chở dầu. Độ sâu của khu vực nước lên đến 18,2m, cho phép tàu có trọng tải lên đến 150.000 tấn và chiều dài hơn 300m cập cảng.

 - Ảnh 3.

Vị trí phòng không gần cảng Primorsk.

Theo Reuters, cảng dầu Ust-Luga, nằm ở phía bên kia Vịnh Phần Lan cũng tạm ngừng hoạt động, nhưng đã nối lại việc trung chuyển sau khi cảnh báo tấn công bằng máy bay không người lái được dỡ bỏ.

Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên vào cảng Primorsk. Vụ trước đó xảy ra vào đêm 12/9/2025. Khi đó, hậu quả là đám cháy lớn đã bùng phát trên một trong những con tàu tại cảng. Hỏa hoạn cũng ghi nhận xảy ra tại trạm bơm.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại