Cùng là thú có túi nhưng loài vật sau đây lại hung hăng, khát máu hơn hẳn Kangaroo

Gohan |

Kangaroo được coi là con vật biểu tượng cho đất nước Australia xinh đẹp. Nhưng ít ai biết, nơi đây còn sở hữu một loài đặc biệt xấu xí, đáng sợ.

Sự đáng sợ của nó đến ngay từ cái tên, loài thú đặc biệt này của Australia được gọi là Quỷ Tasmania (Tasmanian Devil). Chúng là động vật có túi ăn thịt lớn nhất thế giới hiện nay.

Những con quỷ Tasmania được đặt tên theo sự đáng sợ và địa điểm sinh sống của mình, chủ yếu tại đảo Tasmania, Úc. Đây là loài vật trái ngược hoàn toàn với chuột túi kangaroo - biểu tượng của Úc dù cho kích thước nhỏ hơn cả chục lần.

Cùng là thú có túi nhưng loài vật sau đây lại hung hăng, khát máu hơn hẳn Kangaroo - Ảnh 1.

Hình minh hoạ.

Ngược dòng quá khứ, khi những người châu Âu di cư đầu tiên bắt gặp loài động vật này, họ đã rất bất ngờ và có phần hoảng sợ và ngay lập tức gọi chúng là "ma quỷ" (Devil) vì chúng quá xấu xí và phát ra những âm thanh ghê rợn.

Thực tế, đây là loài vật có bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ, chúng sẵn sàng lên cơn bất cứ lúc nào rồi lao vào chiến đấu nếu như gặp phải kẻ thù, tranh giành bạn tình hay đơn giản hơn chỉ là để bảo vệ miếng ăn vừa kiếm được. Thêm nữa, tiếng gầm gừ của Quỷ Tasmania này rất đáng sợ, nó khiến người nghe cảm giác như lạc vào một bộ phim kinh dị vậy.

Xem video:

Xem video:

Về ngoại hình, chúng không to lắm nhưng sau khi hổ Tasmania tuyệt chủng, chúng lại trở thành loài có túi ăn thịt lớn nhất thế giới. Thực tế, những con vật này chỉ nặng khoảng 8-10kg, dài khoảng 65cm nhưng lại sở hữu nhiều thứ vũ khí lợi hại hợp với việc chiến đấu.

Cùng là thú có túi nhưng loài vật sau đây lại hung hăng, khát máu hơn hẳn Kangaroo - Ảnh 3.

Đầu tiên là cái đầu lớn kết hợp với khớp cổ linh hoạt, giúp chúng có thể tấn công kẻ địch/con mồi từ những góc không ngờ tới. Thứ hai là bộ răng nhọn hoắt và lực hàm cực lớn khiến mỗi cú đớp đều là những đòn chí mạng.

Cùng là thú có túi nhưng loài vật sau đây lại hung hăng, khát máu hơn hẳn Kangaroo - Ảnh 4.

Những con Quỷ Tasmania hầu như chỉ ăn thịt, chúng sống sót là nhờ vào nguồn thức ăn đến từ các loài vật nhỏ như rắn, chuột, chim, cá và côn trùng hay thậm chí đôi khi là cả xác thối.

Về tính cách, chúng sở hữu một thói quen khiến cả người dân trong khu vực cũng thấy ngán ngẩm là sở thích "đuổi cùng giết tận". Một khi đã xác định được con mồi, chúng sẽ truy sát bằng được mới thôi.

Cùng là thú có túi nhưng loài vật sau đây lại hung hăng, khát máu hơn hẳn Kangaroo - Ảnh 5.

Sở hữu tốc độ, sự nhanh nhẹn cũng như linh hoạt hay thậm chí cả việc có thể leo cây nhanh như khỉ, bơi giỏi như rái cá cũng là những đặc điểm hữu ích giúp Quỷ Tasmania có thể thoả mãn được thói quen trên.

Tham khảo: National Geographic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại