Phát hiện vật thể lạ bên dưới "tam giác quỷ" Bermuda: Nghi của người ngoài hành tinh!

Nguyễn Hằng |

Một nhà thám hiểm tuyên bố vừa tìm thấy vật thể kỳ lạ nghi của người ngoài hành tinh khi đang truy tìm kho báu dưới vùng biển "tam giác quỷ" Bermuda.

Theo đó, Darrell Miklos, một thợ săn kho báu kỳ cựu, đồng thời là nhà thám hiểm tàu đắm, trông thấy cấu trúc kỳ lạ và khổng lồ ở dưới đáy biển Bahamas (thuộc vùng Tam giác quỷ Barmuda) sau khi sử dụng bản đồ bí mật do Gordon Cooper (một cựu phi hành gia của NASA) thiết kế vào thập niên 1960.

Phát hiện kỳ lạ khiến Miklos tin rằng đây là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh từng đổ bộ xuống Trái Đất, đồng thời có thể thay đổi cách chúng ta nhìn thấy vị trí của mình trong vũ trụ.

Phát hiện vật thể lạ bên dưới tam giác quỷ Bermuda: Nghi của người ngoài hành tinh! - Ảnh 1.

Phát hiện của thợ săn kho báu kỳ cựu, đồng thời là nhà thám hiểm tàu đắm về vật thể lạ ở tam giác quỷ Bermuda gây bất ngờ. Ảnh: Dailymail

Theo Miklos, vật thể lạ khổng lồ gồm 15 bộ phận nhô ra khác thường mà ông chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Trong chương trình Cooper’s Treasure trên kênh Discovery Channel, Miklos cho biết: "Vật thể cũng hoàn toàn khác so với bất kỳ thứ gì mà tôi từng thấy trong tự nhiên. Chúng tôi đã phân loại nhiều vật liệu tàu đắm khác nhau và vật thể bí ẩn này không khớp với thứ gì".

Phát hiện vật thể lạ bên dưới tam giác quỷ Bermuda: Nghi của người ngoài hành tinh! - Ảnh 2.

Vị trí phát hiện vật thể lạ ở bên dưới tam giác quỷ Bermuda (vùng biển bao gồm: Quần đảo Bermuda - Thành phố Miami trong tiểu bang Florida - Đảo Puerto Rico). Ảnh: TheSun

Đáng chú ý là vật thể không xác định này nằm ở dưới đáy biển gần Bahamas, trong nghĩa địa nổi tiếng rộng tới 1,3 triệu km dưới nước mang tên "tam giác quỷ" Bermuda. Đây được coi là nơi ám ảnh, huyền bí với vô số vụ mất tích kỳ lạ của tàu biển và máy bay. Trong suốt hàng trăm năm qua, người ta vẫn không ngừng tìm kiếm về bí ẩn trên vùng biển "tử thần" này.

Trong quá trình tìm kiếm xác của những con tàu Anh liên quan tới Ngài Francis Drake (vị thuyền trưởng sống ở thế kỷ 16), thợ lặn kỳ cựu Miklos đã phát hiện ra vật thể này.

Nhờ tấm bản đồ bí ẩn, Miklos phát hiện có tới hơn 100 điểm dị thường tại một địa điểm giấu tên nằm ở vùng biển Caribe. Miklos chia sẻ, cựu phi hành gia Cooper đã đưa cho ông bản đồ chi tiết sau khi được chẩn đoán mắc phải bệnh Parkinson và qua đời vào năm 2004 ở tuổi 77.

Phát hiện vật thể lạ bên dưới tam giác quỷ Bermuda: Nghi của người ngoài hành tinh! - Ảnh 3.

Gordon Cooper, một cựu phi hành gia của NASA. Ảnh: Getty-Contributor

Sau đó, tấm bản đồ của Cooper đã giúp cho Miklos tìm thấy "kho báu" là được hàng chục xác tàu đắm lớn ở vùng biển Caribe với giá trị lên tới hàng triệu USD.

Miklos cho hay: "Tôi đang cố gắng xác định vật liệu của con tàu đắm dựa trên một trong những dữ liệu về điểm dị thường trên bản đồ của Cooper thì bắt gặp thứ gì đó chĩa ra và nó khiến tôi bị sốc". 

Ông mô tả về vật thể có hình dáng giống tàu chiến với phần thân dựng đứng và các bộ phận nhô ra phía trước trông hệt như những khẩu súng Cannon.

Bằng cách sử dụng thiết bị thở đặc biệt để tiếp cận con tàu bí ẩn ở độ sâu 100 mét, Miklos và các đồng nghiệp của ông nhận thấy rằng nó không giống vật thể nhân tạo.

Khi nhìn lại bản đồ của Cooper, Miklos đã trông thấy dòng ghi chú khó hiểu của cựu phi hành gia NASA ở vị trí phát hiện cấu trúc kỳ lạ, đó là "vật thể không xác định" thay vì ghi chép về bất kỳ con tàu đắm nào.

Hiện tại, Miklos và các cộng sự đang muốn điều tra và lên kế hoạch để tìm hiểu thêm về khu vực bí ẩn này, bất chấp những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn.

Tham khảo nguồn: TheSun, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại